Thị xã Hồng Lĩnh vươn tầm cao mới

Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh |

Ngày 02.3.1992, thị xã Hồng Lĩnh được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-HĐBT/1992 của Hội đồng Bộ trưởng. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã luôn đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên giành được kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực.

Đồng loạt triển khai nhiều dự án quan trọng

Kinh tế phát triển khá nhanh và đúng hướng kinh tế đô thị, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, đến cuối năm 2021 chiếm gần 97%. Trong những năm gần đây, thị xã đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi đầu tư, đến nay cơ bản lấp đầy các cụm công nghiệp: Làng nghề Trung Lương (6,6 ha), Nam Hồng (43 ha), Cổng Khánh 2 (33 ha); đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 (45 ha); hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh xem xét bổ sung qui hoạch khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bắc Hồng Lĩnh (419 ha), khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Nam Hồng Lĩnh - Bắc Can Lộc (608 ha), cụm Công nghiệp Cổng Khánh 3 (75 ha).

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã Hồng Lĩnh thăm Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh. Ảnh: PV
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh thăm Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh. Ảnh: PV

Nhờ chú trọng xúc tiến kêu gọi đầu tư, 5 năm gần đây đã thu hút được 34 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 3.300 tỉ đồng, có 21 dự án đã đi vào hoạt động. Một số dự án qui mô lớn, như: Nhà máy May Haivina Hồng Lĩnh, vốn đầu tư 15 triệu USD (đã điều chỉnh lên 21 triệu USD), đi vào hoạt động giai đoạn 1 với gần 2.500 lao động; Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, vốn đầu tư 1.215 tỉ đồng, đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, dự kiến cuối Quý I/2022 đi vào hoạt động; Nhà máy Sợi Nghệ Tĩnh, vốn đầu tư 599,9 tỉ đồng, đang triển khai xây dựng nhà xưởng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022; Hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Cổng khánh 1, vốn đầu tư 254 tỉ đồng, đang triển khai xây dựng; ... Trong năm 2021, thị xã đã phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình các sở, ban, ngành và UBND tỉnh về Dự án Nhà máy Sợi nồi cọc, vốn đầu tư 631 tỷ đồng, Dự án khu Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Bắc Hồng Lĩnh, dự kiến vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.

Các dự án đã, đang và sắp triển khai trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của thị xã. Việc thu hút các dự án trên lĩnh vực công nghiệp là điều kiện tốt để tăng nhanh dân số cơ học, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ...

Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, ngày càng phát triển sâu rộng. Trong 5 năm qua đã thực hiện trên 350 công trình, với tổng kinh phí đầu tư trên 320 tỉ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân chiếm 50%. Các công trình chỉnh trang đô thị đã góp phần làm cho Hồng Lĩnh ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; xuất hiện nhiều tuyến phố, ngõ phố văn minh đô thị, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Chú trọng an sinh xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, thị xã đặc biệt quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; các thiết chế văn hóa được tăng cường; chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng nâng cao; quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, trong 5 năm qua đã xã hội hóa hơn 80 tỷ đồng đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn, điển hình là Khu Di tích Đại Hùng, Chùa Thiên Tượng, Chùa Hang, Đền Cả… Chất lượng giáo dục luôn đứng tốp đầu toàn tỉnh; cơ sở vật chất dạy và học được đầu tư nâng cấp; đến nay có 17/18 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; Bệnh viện Đa khoa thị xã được đầu tư xây dựng mới với quy mô 150 giường bệnh, tổng vốn đầu tư trên 180 tỉ đồng.

Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81% (theo tiêu chí cũ); thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài cũng như các vụ việc mới phát sinh.

Một góc thị xã Hồng Lĩnh hôm nay. Ảnh: Q.C
Một góc thị xã Hồng Lĩnh hôm nay. Ảnh: Q.C

Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng hiệu quả. Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả vận động quần chúng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng và phát triển thị xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đảng bộ thị xã nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2021, thị xã Hồng Lĩnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhà máy bia Hà Nội - Hà Tĩnh. Ảnh: PV
Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh. Ảnh: PV

Đưa Hồng Lĩnh thành trung tâm đô thị phía bắc Hà Tĩnh

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII với mục tiêu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành Trung tâm Kinh tế - Xã hội - Đô thị phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; giữ vững và phát huy tốt đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Thứ hai, chủ động tiếp cận, làm việc với các nhà đầu tư để  kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh về trên địa bàn. Đơn giản hoá và công khai quy trình, thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi và luôn đồng hành cùng nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được thành lập, đề xuất thành lập thêm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới.

Thứ ba, phát huy lợi thế vị trí địa lý, hệ thống giao thông để đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, các loại hình dịch vụ chất lượng cao, các đại lý cấp I, cấp II để cung cấp hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn và các huyện phụ cận. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá để phát triển du lịch văn hóa tâm linh với hệ thống di tích văn hóa - lịch sử, như: Khu di tích Đại Hùng, Chùa Hang, Chùa Thiên Tượng, Đền thờ Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, Đền Cả (Dinh đô Quan Hoàng Mười)...

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; đẩy mạnh xã hội hóa để hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất các trường học. Tăng cường liên kết, hợp tác với các bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh trong tỉnh, trong nước để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Thứ năm, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chặng đường tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hiện thực hóa kỳ vọng của tỉnh, khát vọng phát triển của thị xã, quyết tâm xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành Trung tâm Kinh tế - Xã hội - Đô thị phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.                                                    

Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.