Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội ôm, đi giày lại cho con trước giờ "G"

Hải Nguyễn - Hà Phương - Tùng Giang |

Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021-2022. Nhiều cha mẹ học cổ vũ con bằng cách ôm, chỉnh trang trang phục... cho con trong ngày thi đầu tiên.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: Hà Phương
Ngay từ sáng sớm 11.6, nhiều phụ huynh đội mưa đưa con em đi thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Người cha ân cần tháo "đồ bảo hộ" cho đôi giày của con trong thời tiết mưa lớn. "Ngày bình thường, con trai tự làm hết mọi việc. Nhưng nay là ngày thi tôi muốn tháo giúp con như một cách động viên tinh thần cho con". Ảnh: Hà Phương
Toàn bộ các điểm thi đều tạo lối phân luồng tại điểm thi, nhà trường đánh dấu vị trí xếp hàng cho thí sinh để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi. Ảnh: Tùng Giang
Trước khi vào phòng thi, bà nội cổ vũ em Bạch Hồng Khánh bằng cái ôm ấm áp. Ảnh: Hà Phương
Thí sinh nộp tờ khai y tế và được chỉ dẫn sơ đồ phòng thi tại điểm thi trường THCS Yên Hòa. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh nộp tờ khai y tế và được chỉ dẫn sơ đồ phòng thi tại điểm thi trường THCS Yên Hòa. Ảnh: Hải Nguyễn
Tất cả thí sinh sẽ được rửa tay bằng qua nước sát khuẩn
... và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cổng trường. Ảnh: Hà Phương
Nhiều thí sinh kiểm tra phòng thi và số báo danh trước. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Được biết, các thí sinh tham dự 4 bài thi bao gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ. Thời gian các môn Ngữ văn và Toán có thời gian là 90 phút/môn, môn Ngoại ngữ và Lịch sử có thời gian làm bài là 45 phút/môn. Ảnh ghi nhận tại trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội): Hải Nguyễn
Các thí sinh bỏ khẩu trang để giám thị kiểm tra đối chiếu với ảnh thẻ dự thi. Ảnh ghi nhận tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 7h30 - 8h, giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh ghi nhận tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các bậc phụ huynh sẽ không đưa con em đến cổng điểm thi. Cha mẹ chỉ đưa con đến điểm đỗ do điểm thi bố trí. Ảnh: Hà     Phương
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các bậc phụ huynh sẽ không đưa con em đến cổng điểm thi. Cha mẹ chỉ đưa con đến điểm đỗ do điểm thi bố trí. Ảnh: Hà Phương
Ông Phạm Văn Phiếu (cầu diễn) cùng con trai đưa cháu nội đi thi tai yên hoà. Ông cho biết: muốn chờ cháu sau khi bắt đầu thi khoảng 30p để xem có điều gì cần trợ giúp ko.
Ông Phạm Văn Phiếu (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng con trai đưa cháu nội đi thi. Ông cho biết, muốn chờ cháu sau khi bắt đầu thi khoảng 30 phút để xem có điều gì cần trợ giúp không.
Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh, công tác phòng chống dịch tại khu vực thi. Ảnh ghi nhận tại trường THPT Phan Đình Phùng: Tùng Giang
Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh, công tác phòng chống dịch tại khu vực thi. Ảnh ghi nhận tại trường THPT Phan Đình Phùng: Tùng Giang
Ảnh ghi nhận tại trường THPT Phan Đình Phùng: Tùng Giang

Hải Nguyễn - Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh trổ tài dự đoán đề thi Ngữ văn

Tuấn Anh - Hà Phương |

Sáng mai (11.6), hơn 93.000 sĩ tử tại Hà Nội sẽ bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các thí sinh và thầy cô trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra một số nhận định đề thi năm nay.

Thi lớp 10: Phụ huynh và sĩ tử vái vọng vào Văn Miếu cầu may trước giờ "G"

Quách Du - Vương Trần |

Ngày mai (12.6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi THPT lớp 10. Trước ngày thi, mặc dù biết Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến đây vái vọng, hành lễ, cầu may mắn, thuận lợi cho kỳ thi quan trọng này.

Thi vào lớp 10: Thí sinh nghe phổ biến quy chế theo cách chưa từng có

Tuấn Anh - Hà Phương- Phạm Đông |

Năm nay, buổi phổ biến quy chế thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức học quy chế thi được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh trổ tài dự đoán đề thi Ngữ văn

Tuấn Anh - Hà Phương |

Sáng mai (11.6), hơn 93.000 sĩ tử tại Hà Nội sẽ bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các thí sinh và thầy cô trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra một số nhận định đề thi năm nay.

Thi lớp 10: Phụ huynh và sĩ tử vái vọng vào Văn Miếu cầu may trước giờ "G"

Quách Du - Vương Trần |

Ngày mai (12.6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi THPT lớp 10. Trước ngày thi, mặc dù biết Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến đây vái vọng, hành lễ, cầu may mắn, thuận lợi cho kỳ thi quan trọng này.

Thi vào lớp 10: Thí sinh nghe phổ biến quy chế theo cách chưa từng có

Tuấn Anh - Hà Phương- Phạm Đông |

Năm nay, buổi phổ biến quy chế thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức học quy chế thi được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến.