Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ: Bất lực nhìn đồ đạc chìm trong nước

Đinh Xuân Hồng - Quế Chi - Dương Huyền |

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nước lũ đang đổ về gây ngập lụt trên diện rộng, cuốn trôi tài sản, hoa màu của người dân. Hiện đã có 2 người chết và một người bị mất tích do mưa lũ.

Sáng nay (21.7), nước Sông Thao tại thị xã Phú Thọ đã lên tới 18,32m và đang tiếp tục dâng cao. Địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Hiện tại, huyện Tân Sơn quốc lộ 32 qua thị trấn bị ngập hoàn toàn khiến trục đường chính vào huyện bị tê liệt. Nhà dân bị sập khiến 2 người tử vong tại xã Long Cốc. Cầu Văn Luông - Minh Đài bị gãy một nhịp chân cầu, cầu treo tại xã Văn Luông bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều địa bàn ở huyện bị sạt nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

 
 Cầu Văn Luông - Minh Đài bị gãy một nhịp. Ảnh: Báo Phú Thọ

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn đang bị cô lập, nhiều nhà dân bị ngập hoàn toàn. Nước lũ đổ về rất nhanh, cuốn theo hoa màu, tài sản của bà con nông dân.

Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Bứa lên cao gây ngập tràn một số tuyến đường, đê ở huyện Tam Nông. Có 830 hộ dân bị ngập nước, khu dân cư bị chia cắt, một người bị lũ cuốn trôi và 2 người chết. Bên cạnh đó, 150ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 250ha thủy sản mất trắng hoàn toàn.

Mưa lũ gây ngập gần 300ha lúa, làm sạt lở 200m taluy dương khu tái định cư Cây Dừa, huyện Yên Lập. Trên 5.000m3 khối lượng đất đá sạt lở, lũ cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Hiện nay, Phú Thọ vẫn có mưa rất to, nước ở các sông đang lên rất nhanh đe dọa đến đời sống người dân.

Trong đêm 20.7, nước dâng lên nhanh khiến nhiều nhà dân ở thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phải chịu cảnh ngập trong nước 2-3 mét; nhà bị cô lập.

Anh Đinh Xuân Hồng (Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ 3 giờ sáng ngày 21.7, nước bắt đầu dâng lên, tràn vào cả nhà anh. Anh phải đánh thức vợ và con dậy để ngay lập tức chuyển đồ đạc lên trên. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể chuyển một số đồ đạc lên tầng 2, còn lại nhiều đồ đạc giá trị như: Xe máy, tủ lạnh đã bị chìm trong dòng nước. Tầng 1 nhà anh bị ngập, thời điểm cao nhất lên tới 3 mét.

Sau khi chuyển được một số đồ đạc, cả gia đình anh đành phải “cố thủ” ở trên tầng 2. Nhà anh bị nước cô lập, không thể đi ra ngoài. Rất may, trong nhà còn đồ nên buổi sáng cả nhà không phải nhịn đói; còn buổi trưa, hàng xóm phải đi thuyền vào “tiếp tế” đồ ăn giúp gia đình.

“Cho đến đầu giờ chiều 21.7, nước đang bắt đầu rút xuống, tuy nhiên, hiện nước trong nhà tôi vẫn ở mức khoảng 2 mét. Chưa biết bao giờ thì nước rút hết”- anh Hồng chia sẻ qua điện thoại với phóng viên.

Chùm ảnh anh Đinh Xuân Hồng chụp bên trong ngôi nhà của anh gửi tới Phóng viên Báo Lao Động:

 
 
 
 
 
 Nhiều nhà xung quanh nhà anh Hồng cũng bị ngập trong nước. Ảnh: Đinh Xuân Hồng
Đinh Xuân Hồng - Quế Chi - Dương Huyền
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Sau Ba Chẽ, tới huyện miền núi Tiên Yên bị cô lập do mưa lũ

T.N.D |

Trưa chiều 19.7, trận mưa lớn ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đã gây lũ trên sông Tiên Yên (khu vực cầu tràn Tiên Yên), ngập sâu cả mét. 

Quảng Ninh: Mưa lũ gây ngập nhiều nơi trên tỉnh lộ 330 huyện Ba Chẽ

PV |

Từ chiều tối ngày 18.7 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa to và rất to, khiến nhiều điểm trên tỉnh lộ 330 bị ngập, chia cắt trung tâm thị trấn với một số xã vùng cao.

Hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Thu Huyền |

Ngày 16-18.7, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho bà con nhân dân và CBCNV ngành Điện bị thiệt hại sau đợt thiên tai vừa qua tại hai tỉnh Hà Giang, Lai Châu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Sau Ba Chẽ, tới huyện miền núi Tiên Yên bị cô lập do mưa lũ

T.N.D |

Trưa chiều 19.7, trận mưa lớn ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đã gây lũ trên sông Tiên Yên (khu vực cầu tràn Tiên Yên), ngập sâu cả mét. 

Quảng Ninh: Mưa lũ gây ngập nhiều nơi trên tỉnh lộ 330 huyện Ba Chẽ

PV |

Từ chiều tối ngày 18.7 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa to và rất to, khiến nhiều điểm trên tỉnh lộ 330 bị ngập, chia cắt trung tâm thị trấn với một số xã vùng cao.

Hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Thu Huyền |

Ngày 16-18.7, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho bà con nhân dân và CBCNV ngành Điện bị thiệt hại sau đợt thiên tai vừa qua tại hai tỉnh Hà Giang, Lai Châu.