Thị trấn không nước sạch, nhà máy nước xây 13 năm chưa xong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Người dân ở đây cho biết, đã hơn 40 năm nay, thị trấn này hoàn toàn không có nước sạch.

Mạnh ai nấy khoan giếng ngầm

Bà Trần Như Ý, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Gia đình tôi về sinh sống ở Gành Hào từ năm 1998. Qua tìm hiểu, tôi được biết ở thị trấn này từ khi thành lập (ngày 4.4.1979) tới nay, chưa bao giờ có nước sạch. Dân ở đây mạnh ai nấy khoan giếng nước. Người có điều kiện thì mua máy lọc về xài, những hộ khác thì cứ bơm lên dùng cho tắm giặt, nấu ăn… sau khi lắng cặn thì dùng để uống. Hộ nào quá khó khăn, không có 7 - 8 triệu đồng để khoan giếng thì xin kéo ống từ “nhà cung cấp” với giá 6.000 - 7.000 đồng/m3 nước”.

Người dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải tự khoan giếng nước ngầm sử dụng. ANanh: Nhật Hồ
Người dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải tự khoan giếng nước ngầm sử dụng. Ảnh: Nhật Hồ

Bản thân gia đình bà Ý cũng khoan giếng nước loại lớn (loại hỏa tiễn) với giá 25 triệu đồng, xây thêm bồn chứa nước 2.000 lít, tổng chi phí đến trên 50 triệu đồng.

Một doanh nghiệp tại thành phố Bạc Liêu xây nhà cho thuê tại thị trấn Gành Hào bức xúc: “Khi bắt tay vào xây dựng tôi mới phát hiện cả thị trấn không có nước máy. Vì vậy, tôi phải bỏ tiền ra xây bồn chứa nước, lén khoan giếng nước ngầm. Khoan giếng nước kiểu này không ô nhiễm tầng nước ngầm mới lạ. Biết vậy, nhưng không có nước làm sao sinh hoạt”.

Một góc đô thị thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải rất hiện đại, nhưng người dân không có nước sạch hợp về sinh môi trường. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc đô thị thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải rất hiện đại, nhưng người dân không có nước sạch. Ảnh: Nhật Hồ

Thị trấn Gành Hào từ trước đến nay, gần 14.000 nhân khẩu ở đây đều sử dụng nước giếng khoan. Ngoài việc sử dụng riêng lẻ, Gành Hào có 4 “nhà cung cấp nước” dưới dạng hộ có điều kiện đứng ra khoan giếng nước sâu, sau đó truyền ống, lắp đồng hồ cho các hộ trong chợ sử dụng. Những trường hợp khác chia theo cụm 5 - 7 hộ thì có một hộ đứng ra khoan giếng, rồi chia sẻ các hộ xung quanh. Tiền nước tính theo đơn vị mét khối y như giá bán nước sạch, mặc dù không đảm bảo vệ sinh, không qua lắng lọc…

Có nhà máy cũng… như không

Ông Hà Triều Dương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào cho biết: Thực tế Gành Hào có nhà máy nước xây dựng đã 13 năm chưa xong.

Cụ thể, năm 2009, Nhà máy nước sạch Gành Hào được khởi công xây dựng tại ấp 4 dưới dạng thu hút đầu tư của tỉnh. Huyện Đông Hải khi đó giao hơn 5.000m2 đất cho nhà đầu tư thuê 50 năm để thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho toàn bộ dân cư thị trấn Gành Hào và các cơ quan của huyện nằm trên địa bàn thị trấn. Nhà máy có tổng công suất 12.000m3/ngày đêm, có dự trù đủ cho mục đích phát triển thị trấn tăng gấp đôi sau này.

Nhà máy nước sạch Đông Hải gần như bỏ hoang sau 13 năm được cấp phép đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà máy nước sạch Đông Hải như bỏ hoang sau 13 năm được cấp phép đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ

Tháng 1.2021, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy nước sạch Gành Hào của Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải. Tuy nhiên việc thu hồi, giải quyết nợ của doanh nghiệp với ngân hàng vẫn chưa xong.

Trả lời Báo Lao Động, ông Phạm Thành Hiến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhà đầu tư rất thiết tha tiếp tục đầu tư dù hiện tại đã hết tiền đầu tư. Hiện tại tỉnh Bạc Liêu đang xin chủ trương đầu tư hệ thống nước sạch từ Gò Cát (cách Gành Hào 10km) cung cấp cho nơi đây đồng thời kéo đường ống đến thị trấn cho bà con. Tuy nhiên, dự án này hiện còn phải chờ kinh phí nên nhiều khả năng đến năm 2023 mới triển khai.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu trả lời Báo Lao Động cho rằng có thể đến năm 2023 mới có thêm dự án nước sạch tại Gò Cát phục vụ cho nơi đây và thị trấn Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ
Trả lời phóng viên Báo Lao Động, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết: Có thể đến năm 2023 mới có thêm dự án nước sạch tại Gò Cát phục vụ cho nơi đây và thị trấn Gành Hào. Ảnh: Nhật Hồ

Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hải, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu: “Xây dựng thị trấn Gành Hào trở thành đô thị loại IV vào năm 2025”, đồng thời tiến hành lập Đề án xây dựng và phát triển huyện Đông Hải trở thành thị xã”. Trong khi cả thị trấn 40 năm qua không có nước sạch sẽ khó trở thành đạt được mục tiêu này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vốn nhiều, giải ngân thấp, Ban QLDA giao thông Bạc Liêu nói gì?

NHẬT HỒ |

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu là ban làm chủ đầu tư nhiều dự án nhưng đơn vị này giải ngân đạt rất thấp.

73% doanh nghiệp Bạc Liêu cho rằng phải chi hoa hồng mới trúng thầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 23.9, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh PCI năm 2021.

Nước sạch cho trường học, trạm y tế Bạc Liêu: Chủ trương đúng, còn bất cập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án hệ thống lọc nước sạch cho gần 300 trường học và trạm y tế được UBND tỉnh Bạc Liêu đầu tư trên 100 tỉ đồng. Đây là dự án mang đậm tính dân sinh, nhưng một số nơi khi đưa vào vận hành thiếu vệ sinh, bảo quản khiến dự án chưa phát huy hết tác dụng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vốn nhiều, giải ngân thấp, Ban QLDA giao thông Bạc Liêu nói gì?

NHẬT HỒ |

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu là ban làm chủ đầu tư nhiều dự án nhưng đơn vị này giải ngân đạt rất thấp.

73% doanh nghiệp Bạc Liêu cho rằng phải chi hoa hồng mới trúng thầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 23.9, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh PCI năm 2021.

Nước sạch cho trường học, trạm y tế Bạc Liêu: Chủ trương đúng, còn bất cập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án hệ thống lọc nước sạch cho gần 300 trường học và trạm y tế được UBND tỉnh Bạc Liêu đầu tư trên 100 tỉ đồng. Đây là dự án mang đậm tính dân sinh, nhưng một số nơi khi đưa vào vận hành thiếu vệ sinh, bảo quản khiến dự án chưa phát huy hết tác dụng.