Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thí sinh đắn đo vì chỉ được chọn 1 tổ hợp

Sương Mai |

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là thí sinh chỉ được chọn một bài thi tổ hợp (hoặc tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc Khoa học xã hội). Điểm mới này khiến thí sinh phải cân nhắc kĩ để lựa chọn bài thi.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 có một số thay đổi đáng chú ý về bài thi tổ hợp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 có một số thay đổi đáng chú ý về bài thi tổ hợp. Ảnh: Hải Nguyễn.

Thí sinh gặp khó trong lựa chọn bài tổ hợp

Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020. Việc thí sinh chỉ được chọn duy nhất một trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, cùng 3 môn bắt buộc Toán - Văn - Anh, khiến không ít em phải đắn đo trước khi đặt bút điền phiếu đăng kí.

Nguyễn Yến Nhi, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, Yên Bái cho biết đã phải viết lại phiếu đăng kí vào phút chót để chọn lại tổ hợp thi.

"Em không có thế mạnh hẳn về tổ hợp nào nên dù đã tham gia nhiều buổi tư vấn tuyển sinh em cũng rất khó để chọn lựa. Ban đầu em chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên vì có nhiều ngành nghề dễ xin việc. Tuy nhiên, đến trước hôm nộp phiếu về cho trường em đã quyết định viết lại phiếu đổi sang tổ hợp Khoa học xã hội.

Vì các môn xã hội ôn thêm 1 tháng có thể thêm được kiến thức. Còn môn tự nhiên, nếu bị mất gốc, rất khó có thể tăng điểm trong thời gian ngắn" -  Nhi chia sẻ.

Xu hướng chọn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT

Theo số liệu thống kê từ Bộ GDĐT, kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 có 52,8% thí sinh đăng kí tổ hợp Khoa học xã hội và 34% thí sinh đăng kí tổ hợp khoa học tự nhiên. Như vậy trong năm 2019, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm ưu thế.

Năm 2020, dù hết ngày 30.6 mới "chốt" số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nhưng nhiều học sinh nghiêng về lựa chọn bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội để phục vụ mục tiêu đỗ tốt nghiệp.

Liên quan đến vấn đề chọn tổ hợp thi, Trần Thu Huyền (học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) cho biết, dù có nhiều tổ hợp xét tuyển ĐH, CĐ để chọn lựa nhưng em luôn kiên định theo đuổi tổ hợp đã chọn ban đầu.

"Em được biết hiện các trường đại học, cao đẳng có nhiều tổ hợp xét tuyển, đồng nghĩa với việc tăng cơ hội đỗ đại học. Tuy nhiên, việc có quá nhiều tổ hợp khiến em và các bạn cảm thấy rối. Vậy nên ngày từ sớm, em đã xác định trường mình muốn thi, tập trung ôn luyện theo tổ hợp xét tuyển mà trường công bố để tránh bị nhiễu loạn thông tin.

Bên cạnh đó, em cũng chỉ đăng kí 2 nguyện vọng vào 2 trường có ngành học em thích và phù hợp với khả năng", Huyền cho biết.

Theo công bố chính thức của Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày là 9 và 10.8.

Bộ GDĐT lưu ý, để không xảy ra những sai sót đáng tiếc trong quá trình đăng ký dự thi, thí sinh cần lưu ý một số nội dung sau:

- Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh của các nhà trường đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của các trường để có thông tin đăng ký xét tuyển: Mã ngành/nhóm ngành; Tên ngành/Nhóm ngành; Mã tổ hợp đăng ký xét tuyển và các tiêu chí phụ.

- Thưc hiện theo hướng dẫn ghi trên phiếu, tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo, hoặc cán bộ thu hồ sơ để khai báo đúng các thông tin trên phiếu.

- Khi khai báo các thông tin xét tuyển cần lưu ý:

Phải ghi đúng mã trường/cơ sở/phân hiệu, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng không đúng với quy định, nguyện vọng đăng ký sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để xét tuyển.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất).

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan:

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

Thu Hà - Lan Anh |

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường THPT nào cao nhất tại Hà Nội?

Linh Chi |

Mới đây, các trường THPT tại Hà Nội đã công bố chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 công lập. Trường Chu Văn An vẫn xếp đầu với tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất.

Bộ GDĐT thông tin về xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Bích Hà |

Đề thi tốt nghiệp THPT có nhiều mức độ, bám sát chương trình cơ bản, nhưng vẫn có những câu phân hóa và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đây là thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đưa ra tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 21.6.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

Thu Hà - Lan Anh |

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường THPT nào cao nhất tại Hà Nội?

Linh Chi |

Mới đây, các trường THPT tại Hà Nội đã công bố chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 công lập. Trường Chu Văn An vẫn xếp đầu với tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất.

Bộ GDĐT thông tin về xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Bích Hà |

Đề thi tốt nghiệp THPT có nhiều mức độ, bám sát chương trình cơ bản, nhưng vẫn có những câu phân hóa và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đây là thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đưa ra tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 21.6.