Thi tốt nghiệp THPT: Chi tiết phương án cho thí sinh F1, F2 tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Ngày 4.8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ cho biết: Sở vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở GDĐT TP Cần Thơ yêu cầu phát hiện và ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi; sẵn sàng đáp ứng kịp thời các cấp độ phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Đối với công tác Phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên (Sở GDĐT TP Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế để nắm thông tin về tình hình dịch bệnh, phân loại và xác định thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2).

Theo đó, các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung) sẽ được bố trí dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly. Thí sinh thuộc diện F2 (cách ly tại nơi cư trú), bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các thí sinh khác, việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi.

Riêng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Riêng Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, hoặc F2 không tham gia vào các khâu của kỳ thi.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Thực hiện các biện pháp phòng dịch, Sở GDĐT yêu cầu thực hiện vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường có đặt điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn trước ngày 5.8.

Trong quá trình diễn ra kỳ thi, nếu phát hiện học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có biểu ho, sốt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ y tế và trưởng điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sở GDĐT TP Cần Thơ đã bố trí 24 điểm thi tại 9 quận, huyện với tổng số 464 phòng thi. Đồng thời bố trí 110 phòng thi dự phòng và 72 cán bộ coi thi dự phòng. Ngoài điểm thi, phòng thi dự phòng trên, Sở còn bố trí thêm 10 điểm thi với 221 phòng thi dự phòng ở 9 quận, huyện để đáp ứng kịp thời diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ chi hơn 3,8 tỉ đồng mua trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 3.8, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đã ký quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, dụng cụ, trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống dịch COVID-19 (đợt 2) của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thi Tốt nghiệp THPT: Cần Thơ chuẩn bị 10 điểm thi dự phòng

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ chi hơn 3,8 tỉ đồng mua trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 3.8, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đã ký quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, dụng cụ, trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống dịch COVID-19 (đợt 2) của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thi Tốt nghiệp THPT: Cần Thơ chuẩn bị 10 điểm thi dự phòng

Thành Nhân |

Ngày 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Cần Thơ tổ chức họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.