Thi tốt nghiệp THPT 2021: Phụ huynh giãn cách, "đội nắng" chờ con

Thiều Trang - Tường Vân |

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, nhiều phụ huynh tại Bắc Giang đã "khăn gói" đưa con đi thi tốt nghiệp THPT và mong muốn con được an toàn.

Phụ huynh Bắc Giang nhẫn nại chờ con ngoài cổng trường. Video: Vân Trang

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được nhận định là kỳ thi đặc biệt trong lịch sử, khi dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng đến gần 40 tỉnh, thành. Một số địa phương trở thành “điểm nóng” của dịch bệnh, trong đó có Bắc Giang.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, sáng sớm ngày 7.7, loa phát thanh của điểm thi Trường THPT Tân Yên 1 (Tân Yên, Bắc Giang) liên tục nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập và di chuyển nhanh chóng lên phòng thi để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang, đây là điểm thi “nóng” nhất trên địa bàn, khi có 84 thí sinh thuộc khu vực phong tỏa ở xã Việt Lập (Tân Yên).

Chị Nguyễn Thị Mến (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, hiện toàn xã Việt Lập bị phong tỏa ngay trước ngày học sinh thi tốt nghiệp THPT 2021. Bản thân chị và các phụ huynh khác không yên tâm để con đi thi một mình, vì vậy đã đưa con đến điểm thi và chờ con hoàn thành bài thi.

“Nhà xa nên tôi đưa cháu đi thi từ sáng sớm. Trước khi đi tôi cũng dặn cháu tuân thủ quy tắc 5K, bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Thật sự, đưa con đi thi mình cũng hồi hộp, hy vọng rằng con làm bài tốt và an toàn” – chị Mến bày tỏ.

Phụ huynh đưa con đi thi tại điểm thi “nóng” nhất Bắc Giang. Ảnh: Vân Trang
Phụ huynh đưa con đi thi tại điểm thi “nóng” nhất Bắc Giang. Ảnh: Vân Trang

Lần đầu tiên đưa con đi thi trong bối cảnh đặc biệt, anh Trịnh Văn Trung (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại điểm thi được thực hiện nghiêm túc. Học sinh được kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn vào phòng thi ngay từ cổng.

“Tôi rất lo lắng nhưng thấy công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm túc nên cũng yên tâm phần nào. Tôi sẽ đợi con đến khi con vào thi để cổ vũ tinh thần, đồng thời nắm bắt được thông tin bên ngoài và tiếp sức khi cần thiết” – anh Trung cho biết.

Ngay lúc này, hơn 18 nghìn thí sinh Bắc Giang đang “căng mình” làm bài thi môn Ngữ văn. Phía ngoài cánh cổng trường, phụ huynh vẫn kiên nhẫn “đội nắng” chờ con, hy vọng con an toàn.

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có một Hội đồng thi với 33 điểm thi tại các huyện, thành phố với hơn 18,4 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1. Hơn 2,5 nghìn thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 và ở trong vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế sẽ tham dự đợt 2 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thiều Trang - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh xe đưa đón thí sinh F tại Đà Nẵng đi thi tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Sáng 7.7, 41 thí sinh F1, F2 và ở các khu cách ly trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được đưa đón đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công.

Thí sinh "điểm nóng" TPHCM tự tin trong ngày đầu dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Sáng 7.7, hơn 86.000 thí sinh ở TPHCM đã bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh tỏ ra hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

Thi tốt nghiệp THPT: "Lệch tủ" môn Ngữ văn, thí sinh vẫn phấn khởi vì đề thi vừa sức

Nhóm PV |

Sáng 7.7, gần 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đây là môn thi duy nhất làm theo hình thức tự luận, trong thời gian 120 phút.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cận cảnh xe đưa đón thí sinh F tại Đà Nẵng đi thi tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Sáng 7.7, 41 thí sinh F1, F2 và ở các khu cách ly trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được đưa đón đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công.

Thí sinh "điểm nóng" TPHCM tự tin trong ngày đầu dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Sáng 7.7, hơn 86.000 thí sinh ở TPHCM đã bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh tỏ ra hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

Thi tốt nghiệp THPT: "Lệch tủ" môn Ngữ văn, thí sinh vẫn phấn khởi vì đề thi vừa sức

Nhóm PV |

Sáng 7.7, gần 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đây là môn thi duy nhất làm theo hình thức tự luận, trong thời gian 120 phút.