Thi thể người đàn ông mất tích trên biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong tư thế nằm úp, xác định là người mất tích trên đường vào đảo Cù Lao Chàm 2 ngày trước.

Ngày 28.11, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại địa phương vừa xuất hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa) phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển của thôn.

Ngay lập tức, họ gọi điện trình báo chính quyền xã Tam Nghĩa và Công an huyện Núi Thành.

Qua ghi nhận ban đầu, thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi dạt vào bờ biển với tư thế nằm úp mặt xuống cát, trên người mặc áo thun màu xanh, quần đùi màu xanh.

"Người này có thể thiệt mạng từ 2-3 ngày trước. Chúng tôi nghi thi thể trôi dạt vào bờ biển địa phương là ngư dân mất tích ở vùng biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An) vào sáng 26.11 vừa qua" ông Đặt nói thêm.

Trung tá Võ Văn Tri - Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành) cho biết, qua xác minh, đây là thi thể ngư dân Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) - mất tích trên biển cách đây 2 ngày.

Trước đó, ngày 26.11, tàu cá QNa-92482 TS với 9 lao động hành nghề lưới do ông Lê Mười (SN 1970, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) làm thuyền trưởng, khi trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm, đến tọa độ 15,55 độ vĩ Bắc - 108,47 độ kinh Đông (cách Cù Lao Chàm về hướng đông khoảng 11 hải lý) thì phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Dũng rơi xuống biển mất tích.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tàu BP 431301 cùng 15 cán bộ chiến và huy động 20 tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt gần đó nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích. Tuy nhiên do thời tiết xấu, có mưa to sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng nay, người thân ngư dân Nguyễn Văn Dũng đã đến huyện Núi Thành nhận dạng, đưa thi thể về quê an táng.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện có được trả lại tạm ứng án phí?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email phananhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây, tôi nộp đơn khởi kiện để yêu cầu người khác trả nợ và Tòa án đã ra thông báo thụ lý vụ án. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau về việc trả nợ và tôi muốn rút đơn khởi kiện. Nếu rút đơn khởi kiện tôi có được trả lại tạm ứng án phí không?

Quảng Nam: Đề nghị truy tố Phó phòng kinh tế huyện vì hành vi nhận hối lộ

Hoàn Nhân |

Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phó phòng Kinh tế huyện về hành vi nhận hối lộ.

Thanh niên Hà Nội vào Quảng Nam cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Hoàng Nhân |

Ngày 5.11, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hữu Thể (19 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện có được trả lại tạm ứng án phí?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email phananhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây, tôi nộp đơn khởi kiện để yêu cầu người khác trả nợ và Tòa án đã ra thông báo thụ lý vụ án. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau về việc trả nợ và tôi muốn rút đơn khởi kiện. Nếu rút đơn khởi kiện tôi có được trả lại tạm ứng án phí không?

Quảng Nam: Đề nghị truy tố Phó phòng kinh tế huyện vì hành vi nhận hối lộ

Hoàn Nhân |

Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phó phòng Kinh tế huyện về hành vi nhận hối lộ.

Thanh niên Hà Nội vào Quảng Nam cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Hoàng Nhân |

Ngày 5.11, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hữu Thể (19 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.