Thi tay nghề để phát triển giáo dục nghề nghiệp

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân tại Hội nghị “Tổ chức lần thứ nhất chuẩn bị kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức ngày 20.12.

Các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia được tổ chức định kì vào năm chẵn, để tuyển chọn thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới.

Các nghề tổ chức thi tại Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 dự kiến 26 nghề (24 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn): Cơ điện điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí, công nghệ hàn, tự động hóa công nghiệp, robot di động, điện tử, bảo trì máy CNC, thiết kế và phát triển trang web, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, lắp cáp mạng thông tin, thiết kế đồ họa, công nghệ thời trang, công nghệ ô tô, lắp điện, điện lạnh, ốp lát tường và sàn, xây gạch, mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, quản trị hệ thống mạng CNTT, chăm sóc sắc đẹp, thiết kế các kiểu tóc, dịch vụ nhà hàng, nấu ăn, sơn ôtô, internet vạn vật. Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 diễn ra từ ngày 13-20.5.2018.

Trong quá trình tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân lưu ý: “Trong kỳ thi này, cần nhấn mạnh về yếu tố chuyên gia cả 3 khâu: Luyện thi, huấn luyện, ra đề; đồng hành trong lúc thi. Lựa chọn chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn, gắn với doanh nghiệp và do doanh nghiệp giới thiệu. Khi đó, ngoài rèn luyện kỹ năng nghề phục vụ kỳ thi, còn góp phần định hướng thí sinh trong đào tạo nghề”.

Ngoài 2 nghề được đề xuất, kỳ thi cần tiếp tục nghiên cứu và xem xét bổ sung về nghề trình diễn. Chúng ta không chờ các bộ, ngành, sở giới thiệu mà chủ động “đặt hàng đối với nghề trình diễn. Ở đây, tập trung nghề trình diễn ngoài nghề cấp cao hơn khu vực, đặc biệt chú trọng trình diễn những nghề mới. Đây là dịp tôn vinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp mong muốn chuyển giao, tiếp nhận nghề đào tạo mới. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức kỳ thi, địa điểm thi cần bố trí không gian, sự kiện để cho các trường giới thiệu các nghề mới, trong đó cả trường Việt Nam và nước ngoài. Qua đó, một mặt trình diễn, một mặt quảng bá nghề nghiệp mới", Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Tại kỳ thi tay nghề quốc gia, cần gắn cơ hội nghề nghiệp đối với mỗi ngành nghề dự thi, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng: “Qua cuộc thi nghề phải làm nổi bật cơ hội việc làm và nhu cầu sử dụng của mỗi ngành nghề này. Thi tay nghề không chỉ chọn giải, mà quá trình chúng ta làm để phát triển giáo dục nghề nghiệp, động viên người dân, học sinh lựa chọn học nghề”.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

450.000 lượt công nhân thi tay nghề qua 10 năm

K.NINH |

Theo nội dung liên tịch giữa LĐLĐ TPHCM với Sở LĐTBXH TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng về tổ chức đào tạo, đào tạo lại tay nghề, thi nâng bậc hằng năm cho công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ), qua 10 năm thực hiện, đã có 8.800 hội thi tay nghề với 450.000 lượt CNVC-LĐ tham gia và 273.000 CNVC-LĐ được nâng bậc lương, bậc thợ.

227 thí sinh tham dự hội thi tay nghề dầu khí năm 2017

CHÍ VĂN |

Mới đây, tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí, TP. Bà Rịa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V năm 2017.

Cuộc thi Thợ máy Castrol Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017

PV |

Vòng chung kết Cuộc thi Thợ máy Castrol Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017 vừa diễn ra và thành công tốt đẹp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

450.000 lượt công nhân thi tay nghề qua 10 năm

K.NINH |

Theo nội dung liên tịch giữa LĐLĐ TPHCM với Sở LĐTBXH TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng về tổ chức đào tạo, đào tạo lại tay nghề, thi nâng bậc hằng năm cho công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ), qua 10 năm thực hiện, đã có 8.800 hội thi tay nghề với 450.000 lượt CNVC-LĐ tham gia và 273.000 CNVC-LĐ được nâng bậc lương, bậc thợ.

227 thí sinh tham dự hội thi tay nghề dầu khí năm 2017

CHÍ VĂN |

Mới đây, tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí, TP. Bà Rịa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ V năm 2017.

Cuộc thi Thợ máy Castrol Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017

PV |

Vòng chung kết Cuộc thi Thợ máy Castrol Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017 vừa diễn ra và thành công tốt đẹp.