Thí sinh rời phòng thi THPT quốc gia trong nước mắt: Thi cử có cần nặng nề đến thế?

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 cơ bản đã hoàn tất. Trái ngược sự hồ hởi của đa số thí sinh và những cơn “mưa điểm 10” của năm trước, năm nay nhiều thí sinh rời phòng thi trong nước mắt vì đề quá khó. Không ít thí sinh trường chuyên cũng phải “khóc thét” vì đề.

Tất cả bắt nguồn từ ý chí của Bộ GD-ĐT về chủ trương kỳ thi “2 trong 1”, mặc dù có nhiều ý kiến phản đối từ nhiều chuyên gia, giáo viên. Năm 2017, đề thi dễ, xuất hiện hàng ngàn điểm 10. Thống kê sơ bộ điểm thi THPT quốc gia năm 2017 từ 48 địa phương,  có hơn 4.200 bài thi các môn đạt điểm 10. Trong đó, nhiều địa phương có tới hàng trăm điểm 10 như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đà Nẵng...

Dư luận cho rằng có sự dễ dãi trong khâu ra đề thi, đề nghiêng về kiến thức phổ thông và mức độ xét tốt nghiệp, nên mới có hiện tượng “mưa điểm 10”. Năm 2018, độ khó của đề thi đã tăng lên, nhiều thí sinh rời phòng thi trong nước mắt, kể cả thí sinh trường chuyên. Nhiều GV thú nhận là không thể làm bài đạt điểm 10 môn mình dạy, hoặc không thể làm hết các câu trong khung thời gian quy định…

Đã có thông tin về những điểm thiếu chuẩn xác, rối rắm trong đề thi. Cách thức tổ chức kỳ thi rất nặng nề, tốn kém. Tâm lý thi sinh, phụ huynh rất căng thẳng.

Nhiều phụ huynh thương con vì học hành vất vả, tâm lý lo lắng, nặng nề trước kỳ thi nhưng không biết cách gì chia sẻ. “Thấy con học quá nhiều, không ăn không ngủ, tôi chỉ biết động viên con, nhắc con đi ngủ để giữ sức khỏe, nhưng cháu không nghe”, chị Xuyến (TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ.

Những khuôn mặt phờ phạc, những cặp mắt đeo kính cận dày cộp phờ phạc, mệt mỏi trước và trong kỳ thi, nhưng giọt nước mắt của tuổi học sinh khi rời phòng thi làm chúng ta xót xa, trăn trở.

Liệu có cần thiết tổ chức một kỳ thi nặng nề, căng thẳng, tốn kém đến như vậy, nhằm đánh giá tốt nghiệp THPT? Khi mà tấm bằng này hiện chỉ có giá trị như một chứng chỉ để các em bước vào đời. Liệu Bộ GD-ĐT có cần phải sốt sắng làm thay việc của các trường ĐH, khi mà khâu tuyển sinh nằm trong lộ trình tự chủ ĐH, thuộc trách nhiệm của các trường?

Đặc biệt, ngoại trừ một số trường tốp trên, trường bao cấp, nhiều trường ĐH đã lâm vào khó khăn nên “tháo khoán” trong tuyển sinh, thậm chí chỉ xét học bạ THPT và Bộ GD-ĐT cũng đã tuyên bố bỏ điểm sàn.

Mấy chục năm qua, giáo dục của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tính chất “ứng thí”, quay cuồng với thi cử, điểm số. Một nền giáo dục thực chất, hiệu quả và nhân văn hơn, bao giờ cũng là mong mỏi và là mục tiêu phấn đấu của xã hội, nhưng trực tiếp là trách nhiệm và quyền hạn của Bộ GD-ĐT.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT quốc gia 2018 môn Địa lý: Chỉ cần tìm trong Atlat là có thể trả lời được

Đặng Chung - Phan Anh |

Sáng nay 27.6, gần 450 nghìn thí sinh bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Sau khi kết thúc bài thi môn Địa lý, nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay đảm bảo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

Thí sinh "thở phào" sau khi hoàn thành kỳ thi THPH Quốc gia

Nhóm PV |

Sáng nay (27.6), tất cả các sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì "về đích" một cách an toàn. Không khó để bắt gặp những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em.

Đề thi Giáo dục công dân THPT quốc gia: Thí sinh khóc dở mếu dở

QUANG HIỂN |

Bước ra khỏi phòng thi môn Giáo dục công dân (GDCD) THPT quốc gia, nhiều thí sinh dở khóc dở mếu vì những khái niệm rối rắm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi THPT quốc gia 2018 môn Địa lý: Chỉ cần tìm trong Atlat là có thể trả lời được

Đặng Chung - Phan Anh |

Sáng nay 27.6, gần 450 nghìn thí sinh bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Sau khi kết thúc bài thi môn Địa lý, nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay đảm bảo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

Thí sinh "thở phào" sau khi hoàn thành kỳ thi THPH Quốc gia

Nhóm PV |

Sáng nay (27.6), tất cả các sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì "về đích" một cách an toàn. Không khó để bắt gặp những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em.

Đề thi Giáo dục công dân THPT quốc gia: Thí sinh khóc dở mếu dở

QUANG HIỂN |

Bước ra khỏi phòng thi môn Giáo dục công dân (GDCD) THPT quốc gia, nhiều thí sinh dở khóc dở mếu vì những khái niệm rối rắm.