Thí sinh dự tuyển lớp 10 tại Hà Nội có thể đổi nguyện vọng 1 lần

Sương Mai |

Thí sinh thi lên lớp 10 tại Hà Nội được đổi nguyện vọng 1 lần trong hai ngày 24 và 25.6.

UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 với 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, diễn ra vào ngày 17 và 18.7.2020.

Đối với những thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên, sẽ tiếp tục làm các bài thi môn chuyên vào chiều 18.7 và sáng ngày 19.7.

Trường hợp học sinh có nguyện vọng dự thi vào lớp 10 chương trình song bằng thì phải dự thi thêm các bài thi vào ngày 20.7.

Thành phố Hà Nội được chia làm 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng vào cùng 1 khu vực tuyển sinh hoặc bố mẹ học sinh có hộ khẩu thường trù ở khu vực tuyển sinh nào sẽ được đăng ký 2 nguyện vọng vào các trường ở khu vực đó.

Đáng chú ý, sau khi thí sinh đăng ký nguyện vọng, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố danh sách học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường. Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng dự tuyển một lần. Các em học sinh cuối cấp cần lưu ý, căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh của trường để cân nhắc đổi nguyện vọng cho phù hợp.

Cụ thể, ngày 23.6, Sở GDĐT sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT.

Thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển nộp đơn tại các phòng GDĐT trong ngày 24 và 25.6.

Ngoài những đối tượng thí sinh trên, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn đối với một số trường hợp học sinh không đăng ký theo khu vực tuyển sinh gồm:

Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên tại các trường THPT chuyên và các trường THPT có lớp chuyên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập; học sinh đăng ký dự tuyển một nguyện vọng vào lớp 10 không chuyên của Trường THPT Chu Văn An hoặc THPT Sơn Tây. 

Nguyện vọng còn lại phải đăng ký theo khu vực tuyển sinh; Học sinh đăng ký dự tuyển học tiếng Đức tại trường THPT Việt Đức…

Bên cạnh đó, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện, 2 nguyện vọng phải ở cùng 1 khu vực.

12 khu vực tuyển sinh tại Hà Nội

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì

Khu vực 5: Long Biên và Gia Lâm

Khu vực 6: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Khu vực 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng

Khu vực 8: Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì

Khu vực 9: Thạch Thất, Quốc Oai

Khu vực 10: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai

Khu vực 11: Thường Tín, Phú Xuyên

Khu vực 12: Ứng Hòa, Mỹ Đức.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Cách đăng ký để chắc suất vào công lập với 3 nguyện vọng thi lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trúng tuyển lớp 10 vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của mình có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường mà mình chọn lựa nguyện vọng, nhà giáo Trần Mậu Minh nhấn mạnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Cách đăng ký để chắc suất vào công lập với 3 nguyện vọng thi lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trúng tuyển lớp 10 vào trường THPT công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của mình có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các trường mà mình chọn lựa nguyện vọng, nhà giáo Trần Mậu Minh nhấn mạnh.