Thi nhau đào núi, khối đất đá khổng lồ tràn xuống khu dân cư

Nhiệt Băng |

Khối đất đá khổng lồ đổ từ trên núi xuống áp sát khu dân cư tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) mà không ai hốt dọn. Đây là "sản phẩm" của các dự án thi nhau đào bới trên núi để phân lô, bán nền khiến người dân hết sức bức xúc.

Đã nhiều tháng trôi qua, kể từ đợt mưa lũ do ảnh hưởng của các cơn bão số 8 và 9, khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (Nha Trang) vẫn như "bãi chiến trường".

Khối đất đá khổng lồ đổ từ trên núi xuống áp sát khu dân cư, không ai hốt dọn. Đây là "sản phẩm" của các dự án thi nhau đào bới trên núi.

Dòng nước lũ xói lở, tạo hàm ếch một đoạn đường bê tông dẫn lên các dự án bạt núi, phân lô. Ảnh: N.B
Dòng nước lũ xói lở, tạo hàm ếch một đoạn đường bê tông dẫn lên các dự án bạt núi, phân lô. Ảnh: N.B

Ông Phạm Văn Lễ - Phó trưởng thôn Phước Hạ cho biết, người dân ở đây hết sức bức xúc trước việc đào núi, phân lô.

"Không hiểu vì sao đất rừng mà họ lại phân lô, bán nền được. Từ năm 2000 đến giờ chưa bao giờ có hiện tượng lũ cuốn đất đá xuống khu dân cư kinh hoàng đến thế" - ông Lễ nói và cho hay dòng suối cũng bị lấp, làm thay đổi dòng chảy sang hướng khác.

Ông Lễ và người dân nơi đây nhận định, nếu một cơn mưa lũ  lớn nữa xảy ra, ngôi làng sẽ không chống đỡ nổi khối đất đá  từ các dự án tràn xuống vùi lấp.

Núi non bị đào bới khắp nơi. Ảnh: PV
Núi non bị đào bới khắp nơi. Ảnh: N.B

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, từ bức xúc, người dân và chủ đất đã xảy ra xung đột. Ngày 2.12, anh N.V.T (người dân thôn Phước Hạ) và bà X.L (chủ một doanh nghiệp tư nhân về nhà đất ở Nha Trang) xảy ra cự cãi căng thẳng về việc một chiếc xe cơ giới của bà L đang đào bới dòng suối tại khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng.

Người dân phải xây tường bao bằng đá chẻ để bảo vệ nhà cửa. Ảnh: N.B
Người dân phải xây tường bao bằng đá chẻ để bảo vệ nhà cửa. Ảnh: N.B

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND xã Phước Đồng mới đây, tình trạng khai thác, san lấp mặt bằng trái phép để phân lô, bán nền xảy ra khá nhiều trên địa bàn các thôn (đặc biệt là khai thác đất trái phép ở các thôn Phước Sơn, Phước Thượng; san lấp mặt bằng trái phép để phân lô, bán nền ở các thôn Phước Tân, Phước Lợi, Phước Hạ).

Tình trạng xây dựng trái phép trên đất không phù hợp với quy hoạch như ở thôn Phước Lợi, Phước Lộc, Phước Hạ, Thành Phát, Thành Đạt. Ban KTXH HĐND xã Phước Đồng đề nghị UBND xã phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng này trong năm 2019.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đã qua đời

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11, đã qua đời do nhiễm trùng quá nặng.

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đang nguy kịch

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11 đang bị nhiễm trùng nặng tại các vết thương trên người.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đã qua đời

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11, đã qua đời do nhiễm trùng quá nặng.

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đang nguy kịch

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11 đang bị nhiễm trùng nặng tại các vết thương trên người.