Đại hội thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V:

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và trên 400 tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong 5 năm qua… tới dự đại hội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao

Ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho biết, giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua (PTTĐ) thường xuyên được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động ngay trong hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ hằng năm để các đơn vị trong toàn ngành hưởng ứng triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả, về chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người; tính đến hết tháng 8.2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao). Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8.2020 đạt 786.173 người, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 tăng gấp hai lần giai đoạn 10 năm trước đó từ năm 2008 - 2018. Số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH ngày càng được tăng cường. Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Đặc biệt, từ năm 2016, công tác cải cách hành chính (CCHC) ngành BHXH đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019).

Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) đã rút ngắn thời gian giải quyết như thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin...

Phấn đấu năm 2025, tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho hay, 5 năm qua, các PTTĐ của các cấp bám sát các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam, thực sự trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức và góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động PTTĐ yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, trong tình hình mới, lãnh đạo BHXH Việt Nam sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện hiệu quả các PTTĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua đó, BHXH Việt Nam khẳng định chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ với công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, thông qua đó góp phần quan trọng cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các PTTĐ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH, Luật BHYT; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 về cải cách chính sách BHXH; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Toàn ngành phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH mức 85%.

Hằng năm, các đơn vị trong ngành hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện thống nhất, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Tại đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương - đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể, 3 cá nhân.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an và ông Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cùng ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - trao Bằng khen của Thủ tướng cho 7 tập thể, 14 cá nhân.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH

Anh Minh |

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính… đem lại thuận lợi cho người dân.

Kiểm toán Nhà nước và BHXH Việt Nam: Ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

nhóm phóng viên |

Vừa qua, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ ký kết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH

Anh Minh |

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính… đem lại thuận lợi cho người dân.

Kiểm toán Nhà nước và BHXH Việt Nam: Ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

nhóm phóng viên |

Vừa qua, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ ký kết.