Thi công cọc khoan nhồi các trụ nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2

Kỳ Quan |

Sau thời gian chuẩn bị vật tư, phương tiện và khắc phục khó khăn do đặc thù địa chất, trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, đơn vị thi công gói thầu XL03 dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đã bắt đầu thi công cọc khoan nhồi đầu tiên cho các trụ nhịp chính dây văng.

Ông Đào Việt Tiến – Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CP (CIENCO1-CP), đơn vị thi công gói thầu XL03 - cầu Mỹ Thuận 2, cho biết, do tính phức tạp địa chất khu vực thi công cầu, việc triển khai thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây văng (từ trụ T14 đến trụ T17) phải lùi lại khoảng 6 tháng.

Sau khi đã hoàn thành các khâu chuẩn bị, trong tuần lễ từ 28.3 đến 3.4 vừa qua, đơn vị thi công đã tiến hành thi công cọc khoan nhồi đầu tiên cho trụ nhịp chính dây văng (trụ T17). Cọc khoan nhồi đầu tiên có đường kính 2,5m; sâu khoảng 70m; sử dụng khoảng 65 tấn thép và khoảng 400m3 bê tông...

Do các cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây văng là những hạng mục quan trọng hàng đầu của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thi công cầu Mỹ Thuận 2, nên đơn vị thi công phải huy động toàn lực thi công các cọc khoan nhồi, bù lại thời gian chậm trễ do khách quan.

Hiện nhà thầu đã tập trung đầy đủ vật tư, thiết bị và 120 cán bộ, kĩ sư, công nhân thi công 3 ca, liên tục suốt ngày đêm trên 2 dây chuyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm hoàn thành công việc kịp tiến độ vào cuối năm nay.

Đơn vị thi công tập trung toàn lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Ảnh: K.Q
Đơn vị thi công tập trung toàn lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Ảnh: K.Q

Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền (nối Tiền Giang và Vĩnh Long) thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Điểm đầu kết nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Điểm cuối kết nối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chiều dài dự án khoảng 6,61km. Trong đó, cầu chính dài 1,906 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Tổng mức đầu tư khoảng 5 ngàn tỉ đồng.

Dự án khởi công tháng 3.2020, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 phải hoàn thành đúng tiến độ

TRẦN LƯU |

Ngày 19.2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công hai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận thành trạm dừng chân ăn uống bất chấp nguy hiểm

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động từ 18h đến 24h tối ngày 7.2 - 8.2, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ vô tư nghỉ ngơi và mua đồ ăn uống.

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 phải hoàn thành đúng tiến độ

TRẦN LƯU |

Ngày 19.2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công hai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận thành trạm dừng chân ăn uống bất chấp nguy hiểm

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động từ 18h đến 24h tối ngày 7.2 - 8.2, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ vô tư nghỉ ngơi và mua đồ ăn uống.

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.