Theo chân tổ công tác đặc biệt ở Hòa Bình xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khánh Linh - Hùng Dân |

Hoà Bình - Công an tỉnh Hòa Bình đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Công an tỉnh Hoà Bình vừa thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, huy động cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT và các huyện, thành phố ra quân kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh với phương châm hoán, đổi địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát.

Đêm 27.9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, theo chân các chiến sĩ CSGT thực hiện tuần tra, kiểm soát. Đúng 7h tối, tổ công tác di chuyển đến địa bàn và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

 
Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT - Công an tỉnh Hoà Bình ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Đứng trên con đường Tỉnh lộ 433, đoạn qua thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tổ công tác lần lượt yêu cầu các tài xế dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi biết được vị trí tổ công tác đang làm việc, nhiều tài xế đã cố tình quay đầu xe, đi vào các đường ngang, ngõ tắt để né tránh sự kiểm tra.

Sau hơn 1h tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện chủ điều khiển các phương tiện mang các  BKS: 28D1-083.XX, 28F6-29XX, 28D1-072.XX,28D1-058.XX, 72F6-94XX có nồng độ cồn trong khí thở. Các phương tiện đã bị tạm giữ và mời chủ phương tiện làm việc.

Trong 5 trường hợp vi phạm nói trên, có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25 miligam/1 lít khí thở và 1 trường hợp vi phạm ở mức 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số phương tiện vi phạm.

Theo các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác, với mức vi phạm trên, các chủ phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng ở mức 1 (0,25 miligam/1 lít khí thở) và phạt từ 4 - 5 triệu đồng với trường hợp ở mức 2 (0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Anh Lò Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) cho biết: "Hôm nay, lớp học tôi có liên hoan ở thị trấn, tôi có uống chút rượu nên đã chủ động cho vợ lái xe, còn tôi ngồi phía sau".

Theo anh Tuấn, việc CSGT tuần tra, kiểm soát những lái xe vi phạm nồng độ cồn là việc làm rất thiết thực. Huyện Đà Bắc đa phần là vùng sâu vùng xa, còn không ít người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia, gây nguy hiểm cho mình và người khác.

Lực lượng CSGT ở Hoà Bình ra quân kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh.

"Ở địa phương, với vai trò là phó bí thư đoàn xã, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho các đoàn viên đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông" - anh Tuất cho hay.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trương Đức Hậu - cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT - Công an tỉnh Hoà Bình), tổ trưởng tổ công tác cho biết: "Theo kế hoạch, cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 20.9-20.10".

Theo Thiếu tá Hậu, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, khó khăn nhất đối với tổ công tác là việc người dân sau khi biết được vị trí lực lượng chức năng đang làm việc thì đi đường ngang, ngõ tắt hoặc quay đầu để né tránh sự kiểm tra. Bên cạnh đó, có những trường hợp vi phạm bị xử lý thì cố tình không ký vào biên bản và bỏ đi.

 
Tính đến ngày 27.9, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 384 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 3 tỉ đồng.

"Sau những ngày ra quân kiểm soát, đã giảm về cả số lượng phương tiện vi phạm và mức nồng độ cồn có trong khí thở của người điều khiển phương tiện" - Thiếu tá Hậu nói thêm.

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, tính đến ngày 27.9, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 384 trường hợp, tạm giữ 384 phương tiện, tước 280 giấy phép lái xe với tổng số tiền phạt trên 3 tỉ đồng.

Ngày 23.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Hoà Bình đã đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật, tự an toàn giao thông bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực.

Khánh Linh - Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Lập biên bản mức cao nhất với tài xế vi phạm nồng độ cồn bị dân truy đuổi

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Tài xế va chạm giao thông rồi bỏ chạy, bị người dân truy đuổi, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất.

Xử phạt hơn 24.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn tổng số tiền 113 tỉ

Việt Dũng |

Trong vòng nửa tháng, Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện hơn 24.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 7.800 người vi phạm ở mức cao nhất.

Hòa Bình, Sơn La xử lý hàng trăm trường hợp quá nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hòa Bình và Sơn La đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Lập biên bản mức cao nhất với tài xế vi phạm nồng độ cồn bị dân truy đuổi

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Tài xế va chạm giao thông rồi bỏ chạy, bị người dân truy đuổi, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất.

Xử phạt hơn 24.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn tổng số tiền 113 tỉ

Việt Dũng |

Trong vòng nửa tháng, Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện hơn 24.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 7.800 người vi phạm ở mức cao nhất.

Hòa Bình, Sơn La xử lý hàng trăm trường hợp quá nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hòa Bình và Sơn La đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 2.9.