Thêm nhiều trường đại học ngoài công lập được đào tạo y khoa: Làm sao để đảm bảo chất lượng?

Anh Nhàn |

Mùa tuyển sinh năm 2020 đã có những chuyển biến trong việc đào tạo ngành Y khoa khu vực phía Nam. Thay vì phần lớn các trường đại học công lập đào tạo ngành Y khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép các trường đại học ngoài công lập đào tạo ngành đặc thù này. Vậy vấn đề đặt ra là các trường sẽ đào tạo những bác sĩ tương lai thế nào để đảm bảo chất lượng.

Thêm các đơn vị ngoài công lập đào tạo ngành Y khoa

Ngoài những đơn vị đào tạo ngành Y nhiều năm nay tại khu vực phía Nam như Đại học Y dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM thì năm nay, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học.

Các trường này được giao xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngành Y khoa. Điểm chung của hai đơn vị này là đều đào tạo khối ngành sức khoẻ với các ngành như: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng... trước khi được giao đào tạo Y khoa. Thời gian học của sinh viên khối ngành sức khoẻ sẽ ngắn hơn so với các sinh viên học y khoa.

Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - cho biết, ngành Y khoa sẽ tuyển sinh ngay trong kỳ tuyển sinh năm 2020 với 100 chỉ tiêu cho cả chương trình tiếng Việt và tiếng Anh. Các em sẽ học trong 6 năm để được trang bị đầy đủ kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ con người. Học phí ngành Y khoa tại đơn vị này là 82,5 triệu đồng/học kỳ cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ có học phí 99 triệu đồng/học kỳ.

Tương tự, Trường Đại học Văn Lang cũng vừa được Bộ GDĐT cho phép đào tạo bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt. Theo thông báo mới nhất, trường này sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh ngành này trong đợt xét tuyển học bạ tháng 8. Điểm nhận hồ sơ là 24 điểm, kèm điều kiện học lực của năm học lớp 12 xếp loại giỏi.

Ông Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang - cho hay, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt là ngành học thứ 48 của Đại học Văn Lang, trực thuộc Khoa Y. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 50 sinh viên, học phí theo tín chỉ, bình quân khoảng 130 triệu đồng/năm.

Trước câu hỏi làm sao để đảm bảo chất lượng khi đào tạo một ngành học đòi hỏi chuyên môn cao và mang tính đặc thù như Y khoa, ông Võ Văn Tuấn phân tích: “Để đào tạo được một bác sĩ giỏi chuyên môn, trước tiên phải tìm được những “hạt giống đỏ”. Năm đầu tuyển sinh, chúng tôi chỉ tuyển 50 chỉ tiêu, với đòi hỏi các em phải có học lực giỏi, điểm khối xét tuyển đạt 24 điểm. Trong quá trình giảng dạy, nhà trường sẽ tăng cường thời gian thực hành cho sinh viên bằng cách đầu tư cho các mô hình bệnh viện - trường học, phòng khám đa khoa, phòng thí nghiệm dành riêng cho các sinh viên khối ngành sức khỏe. Với những trang bị này, tôi tin tưởng sẽ đào tạo được một thế hệ bác sĩ Răng - Hàm - Mặt giỏi chuyên môn và thực hành”.

Học phí ngành y sẽ tăng cao trong năm học tới 

Với khối ngành công lập, việc đào tạo ngành Y khoa năm nay cũng có sự thay đổi khi học phí tăng mạnh hơn so với những năm trước.

Tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm học 2018-2019, học phí cho sinh viên có hộ khẩu TPHCM là 11,8 triệu đồng, nếu thu theo tín chỉ là 305.000 đồng/tín chỉ. Sinh viên thuộc địa phương khác ngoài TPHCM phải đóng 23,6 triệu đồng/năm, hay 605.000 đồng/tín chỉ. Năm 2019, tổng chi phí đào tạo trung bình năm của một sinh viên đại học chính quy là 31,3 triệu đồng.

Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM thu mức học phí cao hơn. Năm nay, học phí cho ngành Y khoa chất lượng cao là 65 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao là 88 triệu đồng và Dược học chất lượng cao thu 55 triệu đồng.

Cùng với đó, Đại học Y dược TPHCM - đơn vị đào tạo Y khoa lớn nhất khu vực phía Nam - vừa có thông báo chính thức về việc thu học phí của nhà trường theo mô hình tự chủ đại học. Cụ thể, học phí cho sinh viên tuyển sinh năm 2020 cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt với mức 70 triệu đồng/năm, ngành Y khoa 68 triệu đồng/năm, ngành Kỹ thuật phục hình răng 55 triệu đồng/năm, Dược học 50 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại có học phí từ 30-40 triệu đồng/năm.

Việc học phí tăng cao cũng khiến nhiều ý kiến lo ngại rằng, những thí sinh con nhà nghèo sẽ khó có cửa vào học ngành Y. Trả lời Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Dược TPHCM - khẳng định, không bao giờ có chuyện sinh viên nghèo, khó khăn, học giỏi mà mất cơ hội học tại trường. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em.

Để hỗ trợ sinh viên, trường sẽ trích 15% trên tổng thu học phí để chi học bổng cho sinh viên tuyển sinh năm 2020-2021 với tổng kinh phí là hơn 15 tỉ đồng. Trong số 2.100 sinh viên được tuyển, sẽ có 800 sinh viên nhận được học bổng thuộc diện chính sách, học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn.

Sắp thành lập Đại học Sức khoẻ

Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập từ hơn 10 năm trước, hiện đào tạo 3 ngành trình độ đại học gồm Y khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt. Dự kiến, đơn vị này sẽ phát triển thành Đại học Khoa học Sức khỏe, trường thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia TPHCM trong năm 2021.

Về nhân sự, khoa hiện có 89 giảng viên, 26 chuyên gia đầu ngành kiêm nhiệm và hơn 400 bác sĩ thỉnh giảng thực hành. Đại học Quốc gia TPHCM đã khởi công xây nhà hành chính khoa Y và một bệnh viện thực hành hơn 500 giường, tạo tiền đề cơ sở vật chất cho Đại học Khoa học Sức khỏe.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Những thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Y Dược Hải Phòng

Minh Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Anh Nhàn |

Mặc dù đề thi Tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Hàng trăm thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Hải Phòng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng, xét tuyển năm 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Những thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Y Dược Hải Phòng

Minh Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Anh Nhàn |

Mặc dù đề thi Tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Hàng trăm thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Hải Phòng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng, xét tuyển năm 2020.