Thêm nhiều người bị lập biên bản vì không cho con tiêm vaccine phòng COVID

Nguyễn Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có ít nhất 8-9 phụ huynh bị lập biên bản vì không cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chỉ là để nhắc nhở, chứ không phạt.

Trả lời Lao Động chiều nay (5.9), đại diện UBND phường Trần Phú, TP.Móng Cái cho biết, từ nhiều ngày qua, chính quyền cùng các ngành, đoàn thể đã nhiều lần đến tận nhà để vận động, thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em được tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc này cũng là nhằm bảo vệ sức khỏe của con em và cộng đồng trước thềm năm học mới.

Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn không đồng ý cho con em đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nên chính quyền đã lập biên bản vi phạm hành chính.

“Việc lập biên bản cũng chỉ là một biện pháp nhằm nhắc nhở, vận động, tuyên truyền, chứ sẽ không phạt” – đại diện UBND phường Trần Phú chia sẻ.

Theo ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP.Móng Cái – đến thời điểm này đã có khoảng 8-9 phụ huynh không cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19 bị lập biên bản. Tuy nhiên, mục tiêu chính cũng chỉ là nhằm thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh.

Cũng theo ông Hồ Quang Huy, chủ trương tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trước thềm năm học mới được triển khai thông suốt từ Trung ương cho tới địa phương, nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân con em.

Hơn nữa, TP.Móng Cái ngày đêm nỗ lực để duy trì “vùng xanh an toàn” tại các khu vực cửa khẩu, lối mở nhằm góp phần thông thương hàng hóa với Trung Quốc do phía Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách “Zero COVID-19.

Bởi, chỉ cần một ca COVID-19 mới trong khu vực “vùng xanh an toàn”, phía Trung Quốc sẽ dừng toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu. Và để góp phần duy trì “vùng xanh an toàn” thì các khu vực cũng phải an toàn, trong đó tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu.

Trước đó, Cổng thông tin UBND TP.Móng Cái thông tin, một phụ huynh đã bị UBND phường Trần Phú lập biên bản xử lý vi phạm hành chính do không cho con tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo UBND phường Trần Phú, việc phường này lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ huynh trên là căn cứ vào Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007 và một số quy định về xử phạt liên quan.

Trong đó, Điều 9 liên quan đến Vi phạm quy định về sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế có quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với hành vi sau:

Không thực hiện hoặc cản trở trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

Không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch...

Thông tin vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook và đã có nhiều luồng ý kiến tranh luận về tính pháp lý việc ra biên bản này của chính quyền địa phương.

Nguyễn Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Trước ngày khai giảng, tỉnh nào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp nhất?

Thùy Linh |

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến ngày 4.9.2022 là 257.439.674 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 38.243 mũi tại 15 tỉnh. Trong ngày có 25.542 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 12.701 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

Sắp vào năm học mới, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em chậm nguy cơ ra sao?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 trước khi vào năm học mới để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19 và diễn biến bệnh nặng.

Gần 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19/ngày, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số mũi tiêm vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày hôm nay (1.9) là 281.051 mũi tại 33 tỉnh, trong đó 250.436 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 30.615 mũi cho trẻ 5-11 tuổi. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trước ngày khai giảng, tỉnh nào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp nhất?

Thùy Linh |

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến ngày 4.9.2022 là 257.439.674 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 38.243 mũi tại 15 tỉnh. Trong ngày có 25.542 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 12.701 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

Sắp vào năm học mới, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em chậm nguy cơ ra sao?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 trước khi vào năm học mới để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19 và diễn biến bệnh nặng.

Gần 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19/ngày, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số mũi tiêm vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày hôm nay (1.9) là 281.051 mũi tại 33 tỉnh, trong đó 250.436 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 30.615 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.