Phòng, chống COVID-19 ở Quảng Ninh:

Thêm nhiều huyện, TP thực hiện lệnh giới nghiêm sau 22h

Nguyễn Hùng |

Sau TP.Hạ Long, đến nay, Quảng Ninh có thêm TP.Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và huyện đảo Cô Tô thực hiện lệnh “giới nghiêm” sau 22h. Từ khi có dịch COVID-19 đến nay, Quảng Ninh luôn tiên phong trong việc đưa ra các biện pháp mạnh, cho dù có những ý kiến trái chiều, nhưng sau này, các biện pháp đó được nhiều địa phương trong toàn quốc triển khai.

Thủ phủ Hạ Long quyết liệt

Sau khi thông báo, tuyên truyền hơn 1 ngày, 22h đêm 29.3, Hạ Long ra quân thực lệnh “giới nghiêm” trên toàn địa bàn thành phố. Tính đến rạng sáng 31.3, đã có tổng cộng gần 90 người ra đường sau 22h đã bị các lực lượng chức năng đưa về nhà văn hóa và phải ngủ lại đây để phục vụ công tác đo thân nhiệt, xác minh lộ trình đi lại trong vòng 14 ngày.

“Đo thân nhiệt là một chuyện, nhưng làm rõ được công việc, lịch trình đi lại của họ trong vòng 14 ngày qua thì mình cũng yên tâm. Trong 14 ngày trước đó, nếu đi qua những nơi có dịch hoặc tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm thì có thể tính toán đưa vào khu cách ly tập trung” - Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện cho biết.

Sau một đêm ở lại các nhà văn hóa, hầu hết được trở về nhà, sau khi không sốt, không ho, sức khỏe ổn định và đặc biệt phải được gia đình, đơn vị nơi công tác… đến bảo lãnh và phối hợp cung cấp thông tin về những người đó.

“Ngay khi mời những người kia về phường, chúng tôi thông báo cho gia đình và đơn vị sử dụng lao động biết để họ yên tâm và sáng hôm sau có mặt tại phường để làm việc. Làm như thế để mỗi gia đình, đơn vị sử dụng lao động vừa là thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý người lao động và con em, vừa giúp chính quyền trong việc phòng, chống dịch” - ông Hà Hữu Trọng - Chủ tịch UBND phường Hà Trung - chia sẻ.

Sau Hạ Long, đêm 30, rạng sáng 31.3, TP.Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, huyện đảo Cô Tô cũng đồng loạt ra quân thực hiện lệnh “giới nghiêm” sau 22h. Nhiều người ra đường sau 22h không có lý do chính đáng đã được mời về phường làm việc.

“Quá trình mời về phường, nhiều người còn bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang. Do ngày đầu thực hiện lệnh giới nghiêm nên các lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, tuyên truyền và sau 24h thì cho về nhà” - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô Trần Đức Long cho biết.

Tương tự như Cô Tô, Cẩm Phả và Tiên Yên trong ngày đầu chỉ nhắc nhở, nhưng từ đêm 31.1, sẽ sử dụng các biện pháp mạnh.

Gia đình, khu phố, xã phường bình yên thì xã hội sẽ yên bình

Quảng Ninh là một trong số ít những địa phương lập 11 chốt kiểm soát người và các phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh, nhằm loại trừ các nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với những người sốt cao và có lịch trình đi lại phức tạp, dễ có nguy cơ nhiễm dịch, sẽ được đưa vào các khu cách ly tập trung.

Kể từ khi có dịch, Quảng Ninh liên tục nâng cấp các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19. Trên toàn tỉnh đã đóng cửa rất sớm toàn bộ các chợ “cóc”, chợ tự phát, các lối đi tắt vào các chợ chính. Tất cả những người đi chợ, siêu thị phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát nước khử trùng tay…

Hiện, cơ bản 1.544/1.544 thôn, khu trên địa bàn tỉnh đều lập tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19, với sự tham gia của nhiều lực lượng, dưới sự chỉ huy của trưởng thôn, khu. Tổ này kiểm soát chặt chẽ 24/7 đối với mọi công dân ra, vào, biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người ở nước ngoài, ở các tỉnh, thành phố khác về địa bàn tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn. Hằng ngày, sau khi tập hợp thông tin từ các tổ dân, tổ tự quản sẽ báo cáo với UBND cấp xã vào 17h và báo cáo ngay nếu có các trường hợp khẩn cấp.

Ông Vũ Văn Diện - Bí thư thành ủy Hạ Long - yêu cầu các tổ công tác tại khu phố phải tuần tra thường xuyên để tuyên truyền, nắm tình hình, chứ không ngồi ở bàn nơi lập chốt ra vào.

Theo ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - chính quyền cùng với các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là người dân phải chung tay biến mỗi người, mỗi gia đình, mỗi khu phố, xã phường… trở thành một pháo đài chống dịch COVID-19. Bởi, mỗi gia đình, khu phố, xã phường bình yên thì cả xã hội sẽ yên bình.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Malaysia

HỒNG HẠNH |

Malaysia trong tuần này đã bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Người dân Quy Nhơn vẫn đổ xô đi tắm biển mặc “lệnh giới nghiêm”

N.T |

Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, rất đông người dân tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa hay tắm biển ở bờ biển Quy Nhơn rất vô tư, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Bình Định: Sau “lệnh giới nghiêm”, nơi đóng cửa, nơi tấp nập đón khách

N.T |

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ... từ 0h ngày 28.3 đến 15.4, nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi vẫn tấp nập đón khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Malaysia

HỒNG HẠNH |

Malaysia trong tuần này đã bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Người dân Quy Nhơn vẫn đổ xô đi tắm biển mặc “lệnh giới nghiêm”

N.T |

Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, rất đông người dân tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa hay tắm biển ở bờ biển Quy Nhơn rất vô tư, tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Bình Định: Sau “lệnh giới nghiêm”, nơi đóng cửa, nơi tấp nập đón khách

N.T |

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ... từ 0h ngày 28.3 đến 15.4, nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi vẫn tấp nập đón khách.