Thêm một thiếu nữ Hà Tĩnh đi từ Hải Dương về khai báo y tế gian dối

TRẦN TUẤN |

Một cô gái quê Hà Tĩnh đi từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về nhưng khai báo không trung thực đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 20.2, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 của chị N.T.N.L (21 tuổi, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) cùng 6 người trong gia đình sau khi biết người này từng ở Cẩm Giàng trở về.

Chị L. làm việc tại một khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng. Ngày 30.1, chị L. di chuyển sang tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 3.2 trở về quê tại xã Việt Tiến. Tuy nhiên, khi về quê, chị L. chỉ khai báo đi từ tỉnh Bắc Ninh về, sau đó cách ly tại nhà theo quy định.

Sáng nay, chính quyền địa phương ra soát lại các trường hợp đi từ ngoại tỉnh trở về thì chị L. khai báo bổ sung đã từng làm việc ở Cẩm Giàng. Ngay lập tức Trung tâm y tế huyện Thạch Hà đến lấy mẫu chị L cùng 6 người trong gia đình gửi xét nghiệm, đồng thời yêu cầu chị L. cùng gia đình tiếp tục cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm để có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, ngày 18.2, chị N.T.L.A. (19 tuổi, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khi nhập Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cũng được phát hiện từng là công nhân ở Cẩm Giàng (Hải Dương) về quê nhưng khai báo gian dối là không đi đâu về.

Sau khi khai thác lại thông tin dịch tễ, người này mới khai báo lại là có ở Cẩm Giàng về. Ngay sau đó, chính quyền đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả là âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân bị đề nghị phạt 15 triệu đồng vì khai báo y tế gian dối

QUANG ĐẠI |

UBND xã Đồng hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đề nghị phạt 15 triệu đồng đối với nữ công nhân từ Hải Dương về Nghệ An nhưng lại khai báo y tế trở về từ Hưng Yên.

Nữ công nhân khai báo gian dối, Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 1036/UBND -VX về xử lý trường hợp người lao động Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam không khai báo y tế kịp thời.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Nữ công nhân bị đề nghị phạt 15 triệu đồng vì khai báo y tế gian dối

QUANG ĐẠI |

UBND xã Đồng hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đề nghị phạt 15 triệu đồng đối với nữ công nhân từ Hải Dương về Nghệ An nhưng lại khai báo y tế trở về từ Hưng Yên.

Nữ công nhân khai báo gian dối, Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 1036/UBND -VX về xử lý trường hợp người lao động Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam không khai báo y tế kịp thời.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.