Thêm một con voi chết, đàn voi Nghệ An đã ít ngày càng giảm sút

QUANG ĐẠI |

Đàn voi rừng chỉ còn vỏn vẹn 15 con, trong khi khả năng sinh sản hầu như không còn vì thiếu voi đực, nguy cơ giảm sút đàn voi tự nhiên ở Nghệ An ngày càng hiện hữu.

Vào ngày 16.2, từ thông tin của người dân, cơ quan chức năng vừa phát hiện 1 con voi chết trên địa bàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Con voi bị chết khoảng 70 tuổi, là voi cái, nhiều khả năng chết do tuổi già.

Trước đây, trên địa bàn huyện Quỳ Châu chỉ còn 2 con voi rừng (là 2 mẹ con, đều là voi cái), thỉnh thoảng xuất hiện gần nơi người dân sinh sống tại xã Châu Phong tìm thức ăn, phá hoa màu của dân. Người dân phải sử dụng loa phóng thanh và các dụng cụ phát ra âm thanh lớn để xua đuổi voi.

Hiện trường phát hiện xác voi chết ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) ngày 16.2.2023 Ảnh: Đình Tiệp
Hiện trường phát hiện xác voi chết ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) ngày 16.2.2023 Ảnh: Đình Tiệp

Nay voi mẹ đã chết, trên địa bàn huyện Quỳ Châu chỉ còn duy nhất 1 con voi rừng, khả năng sinh sản, nhân đàn hầu như không còn, vì thiếu voi đực để giao phối.

Việc một con voi chết cũng làm tổng số đàn voi rừng ở Nghệ An, vốn đã ít, ngày càng thêm sa sút.

Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) Trần Xuân Cường cho biết: Với cái chết của một con voi rừng tại Quỳ Châu, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An hiện nay chỉ còn tổng cộng 15 con voi rừng, phân bố tại Quỳ Châu 1 con, Quỳ Hợp 1 con, Anh Sơn 8 con, Con Cuông 1 con, Tương Dương 4 con.

Theo ghi nhận thực tế, tại một số địa phương, voi rừng thỉnh thoảng xuất hiện, phá hoa màu của dân. Nguyên nhân, theo ông Trần Xuân Cường là do địa bàn sinh sống của voi bị con người làm ảnh hưởng.

Vấn đề nan giải nhất của đàn voi Nghệ An là thiếu voi đực để giao phối, sinh sản, tăng đàn. Tổng số có 15 con voi nhưng chia thành nhiều đàn, các đàn không thể tiếp cận, nhập với nhau do địa hình cách trở, chỉ có 1 đàn ở Anh Sơn là có voi đực. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2022, tổng đàn voi của tỉnh Nghệ An vẫn dừng lại ở con số 16, và đến năm 2023 chỉ còn lại 15 con.

Bảo tồn, phát triển đàn voi rừng là vấn đề tỉnh Nghệ An rất quan tâm. Đã có rất nhiều cuộc họp bàn, tính đủ mọi cách, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhưng giải pháp để những con voi rừng có thể hợp đàn, kết đôi sinh sản hiện vẫn đang bế tắc.

Theo bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, phương án di chuyển, hợp đàn voi rất khó thực hiện, vì thực tế đã có địa phương di chuyển voi rừng về nơi mới, nhưng các lần di chuyển đều thất bại do voi không hòa nhập được.

Mặt khác, việc di chuyển voi rừng rất phức tạp, thường phải sử dụng phương án bắn thuốc mê để chuyển voi. Việc bắn thuốc mê, vận chuyển voi rất khó khăn, có thể gây nguy hiểm cho voi.

Trước những khó khăn nói trên, hiện nay Nghệ An vẫn chưa tìm ra phương án nào hữu hiệu để đàn voi rừng sinh sản.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Phát hiện một con voi chết trong rừng

QUANG ĐẠI |

Trong hai cá thể voi cuối cùng ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An), một con voi lớn đã chết.

Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk từ chối cho khách cưỡi voi dù có trả giá cao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong ngày đầu  tiên Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn chấm dứt dịch vụ du lịch cưỡi voi, không ít khách đề cập đến việc chi trả tiền để được ngồi lên lưng loài động vật này thưởng ngoạn phong cảnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp từ chối thẳng yêu cầu của khách.

Con voi được Đắk Lắk mua với giá 500 triệu đồng đã chết

BẢO TRUNG |

Ngày 10.2, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một con voi tên Rốk (SN 1989) đã chết sau một thời gian điều trị, phục hồi. Đáng chú ý, đây là con voi được cơ quan chức năng của tỉnh mua với giá 500 triệu đồng từ Lâm Đồng về chăm sóc cách đây ít tháng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Nghệ An: Phát hiện một con voi chết trong rừng

QUANG ĐẠI |

Trong hai cá thể voi cuối cùng ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An), một con voi lớn đã chết.

Trung tâm du lịch ở Đắk Lắk từ chối cho khách cưỡi voi dù có trả giá cao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong ngày đầu  tiên Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn chấm dứt dịch vụ du lịch cưỡi voi, không ít khách đề cập đến việc chi trả tiền để được ngồi lên lưng loài động vật này thưởng ngoạn phong cảnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp từ chối thẳng yêu cầu của khách.

Con voi được Đắk Lắk mua với giá 500 triệu đồng đã chết

BẢO TRUNG |

Ngày 10.2, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một con voi tên Rốk (SN 1989) đã chết sau một thời gian điều trị, phục hồi. Đáng chú ý, đây là con voi được cơ quan chức năng của tỉnh mua với giá 500 triệu đồng từ Lâm Đồng về chăm sóc cách đây ít tháng.