Thêm một bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi nổi trên vùng biển Quảng Nam

Thanh Chung |

Thêm 1 bồn kim loại bên ngoài in dòng chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Ngày 14.11, thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) xác nhận có một bồn kim loại in chữ Trung Quốc, bên ngoài được bọc khung sắt đang trôi nổi trên vùng biển Cù Lao Chàm.

Theo thượng tá Ba, sáng cùng ngày, trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 (Vamco), lực lượng biên phòng phát hiện một bồn kim loại hình trụ, màu xám đang trôi nổi trên vùng biển Cù Lao Chàm, cách bờ Bãi Bấc tầm 70m.

Lực lượng chức năng cho hay, bên ngoài bồn in chữ Trung Quốc và được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn. Hình ảnh cảnh báo đi kèm cho thấy bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ.

"Bồn này giống với bồn hóa chất trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận để đưa bồn kim loại này vào bờ do vùng biển địa phương đang có sóng to, gió lớn" - thượng tá Ba nói.

Được biết, cách đây một tuần, người dân phát hiện bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, bồn chứa khí gas này có chiều dài 6,05 mét, bên ngoài có dòng chữ được xác định là tiếng Trung Quốc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bồn kim loại in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển miền Trung

Thanh Chung |

Trong vòng một tuần, nhiều bồn kim loại có in chữ Trung Quốc liên tục dạt vào bờ biển Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tàu không người lái có chữ Trung Quốc tiếp tục dạt vào bờ biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chiếc tàu cá không người lái có dòng chữ Trung Quốc, trên tàu có một số ngư lưới cụ dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thanh Chung |

Một bồn hóa chất có chữ Trung Quốc còn niêm phong trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bồn kim loại in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển miền Trung

Thanh Chung |

Trong vòng một tuần, nhiều bồn kim loại có in chữ Trung Quốc liên tục dạt vào bờ biển Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tàu không người lái có chữ Trung Quốc tiếp tục dạt vào bờ biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chiếc tàu cá không người lái có dòng chữ Trung Quốc, trên tàu có một số ngư lưới cụ dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thanh Chung |

Một bồn hóa chất có chữ Trung Quốc còn niêm phong trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.