Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 được ra viện tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Sáng 15.8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 783 sau thời điều trị và có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại buổi trao giấy xuất viện, bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, sau khi ra viện, bệnh nhân 783 được xe cấp cứu chở về Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị bệnh nền viêm gan B.

Em V.T.C.N. (17 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi Quảng Ngãi) là bệnh nhân mắc COVID-19 đi đang điều trị bệnh viêm gan B tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Em C.N nhận giấy xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh. Ảnh:  Hữu Long
Em C.N nhận giấy xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh. Ảnh: Hữu Long
“Khi nhận kết quả mình bị mắc COVID-19, em không lo lắng vì trước đó đã được các bác sĩ, điều dưỡng động viên và giải thích về căn bệnh này.

Trong thời gian em nằm viện, các bác sĩ và điều dưỡng cũng chăm sóc em rất tận tình, chu đáo” - bệnh nhân 783, nói.

Ngày ra viện, N. vui mừng và gửi lời cảm cảm ơn các y bác sĩ và chúc những bệnh nhân còn lại mau khỏe để được sớm ra viện về nhà.

Dự kiến trong ngày hôm nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục cho 9 bệnh nhân mắc COVID-19 ra viện.

Trước đó, các ngày vừa qua, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho ra viện 20 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng đến nay đã ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19 trong đó có có 32 ca đã phục hồi, 18 ca đã tử vong.

Đà Nẵng vẫn là địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước, tiếp theo là tỉnh Quảng Nam. Các tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa ghi nhận nhiều ca mắc liên quan tâm dịch Đà Nẵng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Đà Nẵng: Tự bỏ tiền cơm, chạy đua “chia lửa” chống dịch COVID

Thùy Trang - Tường Minh |

“Nhân viên y tế chúng tôi vẫn tự bỏ tiền túi ra mua cơm ăn. Hôm nào có cơm của các bếp từ thiện thì chúng tôi chia cho chị em điều dưỡng” – một bác sĩ Bệnh viện 199 của Bộ Công an tại Đà Nẵng kể.

Lao động nghèo lao đao khi mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Đến nay, TP Đà Nẵng đã trải qua hơn nửa tháng thực hiện cách ly xã hội. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều người lao động tự do mắc kẹt lại ở tâm dịch. Không đi làm dẫn đến không có thu nhập khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp phòng, chống dịch COVID-19 tốt hơn quy định

Hoàng Văn Minh |

Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khi dẫn đầu đoàn Thường trực Bộ Y tế tại miền Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Y bác sĩ Đà Nẵng: Tự bỏ tiền cơm, chạy đua “chia lửa” chống dịch COVID

Thùy Trang - Tường Minh |

“Nhân viên y tế chúng tôi vẫn tự bỏ tiền túi ra mua cơm ăn. Hôm nào có cơm của các bếp từ thiện thì chúng tôi chia cho chị em điều dưỡng” – một bác sĩ Bệnh viện 199 của Bộ Công an tại Đà Nẵng kể.

Lao động nghèo lao đao khi mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Đến nay, TP Đà Nẵng đã trải qua hơn nửa tháng thực hiện cách ly xã hội. Trong khoảng thời gian đó, đã có rất nhiều người lao động tự do mắc kẹt lại ở tâm dịch. Không đi làm dẫn đến không có thu nhập khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp phòng, chống dịch COVID-19 tốt hơn quy định

Hoàng Văn Minh |

Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khi dẫn đầu đoàn Thường trực Bộ Y tế tại miền Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng.