Thêm khu công nghiệp ở Bắc Giang có ca dương tính

Trần Tuấn |

Một nam công nhân Công ty TNHH VSun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động bên ngoài công ty Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang).

Trưa 17.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, Nguyễn Xuân Ngọc, phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh mới phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân đang làm việc trong Công ty TNHH VSun, Khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên).

Theo đó, công nhân P. (29 tuổi, ở thị trấn Nham Điền, huyện Yên Dũng, công nhân Công ty TNHH Vsun) được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 16.5.

Ngay sau khi phát hiện, BQL Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng các lực lượng phong tỏa, truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân liên quan. Đồng thời đưa toàn bộ F1 của bệnh nhận P. đến cách ly tại cơ sở y tế tập trung.

"Qua xét nghiệm nhanh thì phát hiện một ca F1 của bệnh nhân P. dương tính với COVID-19" - ông Nguyễn Xuân Ngọc cho biết. Các F1 khác của bệnh nhân P. hiện vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm.

BQL Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng đã yêu cầu công ty Vsun dừng hoạt động xưởng sản xuất, cho toàn bộ công nhân là F2 cách ly tại nhà. Đồng thời, triển khai thông tin đến các tỉnh, thành phố, địa phương để quản lý các đối tượng là F2 của bệnh nhân P.

Công ty VSun là công ty đầu tiên ở Khu công nghiệp Đình Trám có ca mắc COVID-19.

Trước đó, tỉnh Bắc Giang cũng ghi nhận ổ dịch tại 2 khu công nghiệp khác cùng trên địa bàn huyện Việt Yên là KCN Vân Trung và KCN Quang Châu. Hiện, ổ dịch tại KCN Quang Châu đang diễn biến phức tạp hơn với số lượng ca tăng nhanh.

Lập Ban chỉ huy tiền phương chống dịch COVID-19

Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang.

Theo quyết định, Ban chỉ huy tiền phương gồm 8 người và ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, là trưởng ban.

Ban chỉ huy tiền phương sẽ giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên và các khu công nghiệp tại huyện Việt Yên, Yên Dũng. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng ban chỉ huy phân công.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Lạng Giang, Lục Nam và Việt Yên.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh tạm ngưng sử dụng lao động Bắc Giang từ ngày 17.5

Trần Tuấn |

Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm ngưng sử lao động đến từ tỉnh Bắc Giang từ ngày 17.5.

Thêm 2 huyện ở Bắc Giang phải cách ly xã hội từ 17.5

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với huyện Lạng Giang và Lục Nam từ 0h ngày 17.5.

Xúc động CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện từ Quảng Ninh

Việt Dũng |

Vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một chiến sĩ CSGT ở Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh về tỉnh này hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh tạm ngưng sử dụng lao động Bắc Giang từ ngày 17.5

Trần Tuấn |

Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm ngưng sử lao động đến từ tỉnh Bắc Giang từ ngày 17.5.

Thêm 2 huyện ở Bắc Giang phải cách ly xã hội từ 17.5

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với huyện Lạng Giang và Lục Nam từ 0h ngày 17.5.

Xúc động CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn bác sĩ chi viện từ Quảng Ninh

Việt Dũng |

Vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một chiến sĩ CSGT ở Bắc Giang đứng chào đoàn cán bộ y bác sĩ Quảng Ninh về tỉnh này hỗ trợ phòng chống COVID-19.