Thêm không gian du xuân dọc sông Hương thơ mộng

PHÚC ĐẠT |

Một đường đi bộ dài gần 2km (bắt nguồn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền, TP. Huế) sắp được hình thành để phục vụ người dân và du khách có thêm không gian để du Xuân. Đặc biệt, con đường này uốn lượn theo sông Hương - dòng sông nổi tiếng của Cố đô Huế.

Khác với hình ảnh nhếch nhác ở dưới chân cầu Trường Tiền và Phú Xuân từ nhiều năm trước, nay tuyến đường đi bộ này được thiết kế đi qua dưới cả hai chân cầu sạch đẹp, trở thành điểm dừng chân lý thú, có thể tránh nắng hoặc mưa. Ảnh: PV.
Khác với hình ảnh nhếch nhác ở dưới chân cầu Trường Tiền và Phú Xuân từ nhiều năm trước, nay tuyến đường đi bộ này được thiết kế đi qua dưới cả hai chân cầu sạch đẹp, trở thành điểm dừng chân lý thú, có thể tránh nắng hoặc mưa. Ảnh: PV.
Con đường này tạo nên một trục song song với tuyến đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương.
Con đường này tạo nên một trục song song với tuyến đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương.
Đến thời điểm này, việc chỉnh trang cơ bản gần như hoàn thiện. Được ốp đá xuyên suốt thay cho những lớp đá xuống cấp từ trước, tuyến đường vẫn giữ được sự hài hòa khi nép mình giữa những thảm cỏ được chăm chút cùng mảng xanh hai bên được cắt tỉa. Ảnh: PV.
Đến thời điểm này, việc chỉnh trang cơ bản gần như hoàn thiện. Được ốp đá xuyên suốt thay cho những lớp đá xuống cấp từ trước, tuyến đường vẫn giữ được sự hài hòa khi nép mình giữa những thảm cỏ được chăm chút cùng mảng xanh hai bên được cắt tỉa. Ảnh: PV.
Đến thời điểm này, việc chỉnh trang cơ bản gần như hoàn thiện. Được ốp đá xuyên suốt thay cho những lớp đá xuống cấp từ trước, tuyến đường vẫn giữ được sự hài hòa khi nép mình giữa những thảm cỏ được chăm chút cùng mảng xanh hai bên được cắt tỉa. Ảnh: PV.
Rất nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước khá thích thú, ấn tượng khi đi dạo dọc theo con đường này. Nhiều người cho biết, khác với sự hiện đại, hệ thống cầu gỗ lim ở bên kia bờ thì đường đi bộ dọc sông bờ Bắc sông Hương thơ mộng hơn bởi nép dưới tán rất nhiều cây xanh. Ảnh: PV.
Rất nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước khá thích thú, ấn tượng khi đi dạo dọc theo con đường này. Nhiều người cho biết, khác với sự hiện đại, hệ thống cầu gỗ lim ở bên kia bờ thì đường đi bộ dọc sông bờ Bắc sông Hương thơ mộng hơn bởi nép dưới tán rất nhiều cây xanh. Ảnh: PV.
Rất nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước khá thích thú, ấn tượng khi đi dạo dọc theo con đường này. Nhiều người cho biết, khác với sự hiện đại, hệ thống cầu gỗ lim ở bên kia bờ thì đường đi bộ dọc sông bờ Bắc sông Hương thơ mộng hơn bởi nép dưới tán rất nhiều cây xanh. Ảnh: PV.
Đứng ở không gian này nhìn qua phía Nam có thể thấy rõ một bên cổ kính, êm đềm, còn bên kia sôi động, với rất nhiều tòa nhà cao tầng. Ảnh:PV.
Đứng ở không gian này nhìn qua phía Nam có thể thấy rõ một bên cổ kính, êm đềm, còn bên kia sôi động, với rất nhiều tòa nhà cao tầng. Ảnh:PV.
Thi thoảng lại được ngắm những chiếc thuyền rồng trôi nhẹ trên sông Hương thơ mộng. Ảnh: PĐ.
Thi thoảng lại được ngắm những chiếc thuyền rồng trôi nhẹ trên sông Hương thơ mộng. Ảnh: PĐ.
Dọc theo đường đi bộ, nhiều nhà vệ sinh công cộng cũng được chỉnh sửa, tạo nên một sự thân thiện, sạch sẽ. Ảnh: PV.
Dọc theo đường đi bộ, nhiều nhà vệ sinh công cộng cũng được chỉnh sửa, tạo nên một sự thân thiện, sạch sẽ. Ảnh: PV.
Có những khoảng rộng cho trẻ em nô đùa. Ảnh: PV.
Có những khoảng rộng cho trẻ em nô đùa. Ảnh: PV.
Tuy chưa hoàn thiện nhưng đường đi bộ này thu hút nhiều người dân và du khách mỗi ngày. Ảnh: PV.
Tuy chưa hoàn thiện nhưng đường đi bộ này thu hút nhiều người dân và du khách mỗi ngày. Ảnh: PV.
Tuy chưa hoàn thiện nhưng đường đi bộ này thu hút nhiều người dân và du khách mỗi ngày. Ảnh: PV.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Danh sách điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết nguyên đán

T.H |

Những điểm bắn pháo hoa Tết Canh Tý 2020 tại Hà Nội; Dân cần rút tiền tiêu Tết, hàng loạt cây ATM bất ngờ "chết lâm sàng"... là tin nóng 24h qua.

Thủ tướng quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia

V.T |

Cụ thể, công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019) cho các hiện vật, nhóm hiện vật sau:

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Vào ngày Hà Nội mưa rét, khi mà người dân dù có mặc đến 4,5 lớp áo vẫn thấy lạnh thì những người vô gia cư chỉ có mảnh áo mưa rách đắp chống rét.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin Hà Nội 24h: Danh sách điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết nguyên đán

T.H |

Những điểm bắn pháo hoa Tết Canh Tý 2020 tại Hà Nội; Dân cần rút tiền tiêu Tết, hàng loạt cây ATM bất ngờ "chết lâm sàng"... là tin nóng 24h qua.

Thủ tướng quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia

V.T |

Cụ thể, công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019) cho các hiện vật, nhóm hiện vật sau:

Hà Nội giá rét, người vô gia cư dùng áo mưa thay chăn để chống lạnh

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Vào ngày Hà Nội mưa rét, khi mà người dân dù có mặc đến 4,5 lớp áo vẫn thấy lạnh thì những người vô gia cư chỉ có mảnh áo mưa rách đắp chống rét.