Ngày 11.6, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang tiến hành điều tra, truy vết 17 trường hợp F1, 96 trường hợp F2 liên quan tới ca dương tính là tài xế lái xe của một công ty có kho hàng đặt tại khu công nghiệp Sóng Thần I, Thành phố Dĩ An, Bình Dương.
Trước đó, Trung tâm y tế thành phố Thuận An, Bình Dương cũng phải ráo riết truy vết F1, F2, khi có 1 ca bệnh là công nhân làm việc trong nhà máy ngoài khu công nghiệp và ca bệnh khác là tài xế làm việc ở công ty trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I.
Trước nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong các nhà máy, khu công nghiệp đông công nhân lao động, Sở Y tế vừa tổ chức cuộc họp quyết định áp dụng thêm các giải pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở doanh nghiệp và khu công nghiệp.
Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương yêu cầu các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh có dịch nghiêm trọng vào Bình Dương. Đồng thời, bắt buộc khai báo y tế ở các trạm chốt trước khi vào Bình Dương.
Các đơn vị y tế phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương mua sắm thêm vật tư, thiết bị phòng dịch, đặc biệt là mua test xét nghiệm nhanh SARS - CoV-2.
Ông Nguyễn Hồng Chương yêu cầu, các cơ sở y tế hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Lưu ý vừa phòng dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, không nhất thiết phải ngưng hoạt động sản xuất của công ty/doanh nghiệp.
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc công nhân, người lao động trong trường hợp các công ty chủ động mua vật tư, sinh phẩm test nhanh SARS - CoV-2.
Đáng chú ý, đối với những doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao, Bình Dương sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc (có thể sử dụng hình thức mẫu gộp 10 người/mẫu). Đặc biệt, chú ý ở các doanh nghiệp có lao động di chuyển 2 tỉnh, thành phố (xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng), hoặc môi trường làm việc có nguy cơ cao như: làm việc trong phòng lạnh, công ty linh kiện điện tử, hoạt động vận tải, bến xe, siêu thị, chợ...