Thêm hơn 1.500 ca mắc, Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động trạm y tế lưu động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 870/UBND-VX về việc chấn chỉnh hoạt động của Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản UBND thành phố nêu rõ hiện nay có hiện tượng nhiều bệnh nhân F0 điều trị tại nhà chưa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hoặc liên hệ với Trạm Y tế lưu động gặp khó khăn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 39/TB-UBND ngày 28.1.2022 của UBND thành phố; chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và xử lý thông tin người dân của các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất theo quy định phòng, chống dịch.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, cùng Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trạm Y tế lưu động; khẩn trương giải quyết cụ thể hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắc.

Theo báo cáo CDC Hải Phòng, tính từ 18h ngày 10.2 đến 18h ngày 11.2, Hải Phòng ghi nhận 1.511 ca nhiễm mới tại 14/15 quận, huyện. Trong đó, 1.415 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 37 test nhanh dương tính, 58 trường hợp F1, còn lại là trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế.

Hiện, Hải Phòng còn 22.251 ca đang điều trị, trong đó, 130 bệnh nhân nặng/nguy kịch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: F0 tăng nhanh, phụ huynh e ngại cho trẻ mầm non trở lại trường

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau Tết nguyên đán, số lượng F0 tại TP.Hải Phòng có chiều hướng tăng, trong đó, nhiều F0 là học sinh, giáo viên. Trước thời điểm các trường tiểu học, mầm non mở cửa trở lại (14.2), nhiều phụ huynh còn tâm lý lo sợ, e ngại, chưa muốn cho con đi học.

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: F0 tăng nhanh, phụ huynh e ngại cho trẻ mầm non trở lại trường

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau Tết nguyên đán, số lượng F0 tại TP.Hải Phòng có chiều hướng tăng, trong đó, nhiều F0 là học sinh, giáo viên. Trước thời điểm các trường tiểu học, mầm non mở cửa trở lại (14.2), nhiều phụ huynh còn tâm lý lo sợ, e ngại, chưa muốn cho con đi học.

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.