Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam

Lệ Hà |

Tuần này sẽ có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã về Việt Nam.

Trong quý III.2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47- 50 triệu liều.

Đến nay đã có khoảng hơn 18 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam bằng các nguồn khác nhau, trong 2 tuần lại đây, tiến độ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

TPHCM đang là điạ phương được phân bố và có tỉ lệ tiêm vaccine cao nhất cả nước. Hiện TPHCM được phân bổ 5.075.270 liều vaccine; trong đó đã tiêm 3.598.687, tỉ lệ đã tiêm mũi 1 đạt 51.66% dân số trên 18 tuổi.

Bộ Y tế cho biết đã có văn bản về dự kiến phân bổ vaccine từ nay đến hết năm 2021 để các địa phương nắm được số lượng, lên phương án tiêm nhằm bảo đảm tiến độ, trong đó cần phải bảo đảm nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi 1 khi đến thời hạn, được tiêm mũi 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, tốc độ tiêm chủng vaccine của các địa phương có nhanh hơn so với trước đó, tuy nhiên nếu tính tỉ lệ phần trăm so với số vaccine đã được phân bổ thì vẫn thấp.

Bộ Y tế yêu cầu địa phương nào hiện chưa xây dựng kế hoạch tiêm chủng tổng thể đến tháng 4.2022 thì cần xây dựng ngay và trình UBND tỉnh phê duyệt để trên cơ sở đó, từng đợt vaccine nhận về triển khai tiêm chủng ngay, nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Tỉnh nào chưa phê duyệt thì trước 15.8 phải phê duyệt và gửi thông tin về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng để theo dõi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine, bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Có thể tăng tốc tiêm chủng lên 2 triệu liều mỗi ngày khi vaccine về nhiều

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, khi vaccine về nhiều hơn, sẽ tăng tốc tiêm chủng. Dự kiến với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng ngành y tế, có thể tiêm tối đa 2 triệu liều vaccine mỗi ngày.

Hiệu quả ngừa COVID-19 khi tiêm 3 mũi vaccine của Sinopharm

BẢO NHUNG |

Những người hoàn thành 3 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm cho khả năng sinh kháng thể cao hơn những người chỉ tiêm 2 mũi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine, bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Có thể tăng tốc tiêm chủng lên 2 triệu liều mỗi ngày khi vaccine về nhiều

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, khi vaccine về nhiều hơn, sẽ tăng tốc tiêm chủng. Dự kiến với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng ngành y tế, có thể tiêm tối đa 2 triệu liều vaccine mỗi ngày.

Hiệu quả ngừa COVID-19 khi tiêm 3 mũi vaccine của Sinopharm

BẢO NHUNG |

Những người hoàn thành 3 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm cho khả năng sinh kháng thể cao hơn những người chỉ tiêm 2 mũi.