Thêm Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm được COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Sáng 31.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime - CPR

Sau một thời gian Bệnh viện chuẩn bị cơ sở vật chất gồm lắp đặt 1 máy xét nghiệm sinh học phân tử 96 lỗ; tập huấn, đào tạo 3 tổ cán bộ thực hiện công tác xét nghiệm; chuẩn bị hệ thống các phòng liên thông trong quá trình thực hiện xét nghiệm và được Sở Y tế điều chuyển một tủ âm sâu của Trung tâm y tế dự phòng Hương Sơn, hai tủ an toàn sinh học cấp 2 từ Trung tâm y tế dự phòng Vũ Quang, Hồng Lĩnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã đủ điều kiện triển khai xét nghiệm COVID-19.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Hoàng Quang Trung, đi vào hoạt động bước đầu, mỗi ngày Phòng xét nghiệm sẽ lấy mẫu xét nghiệm được từ 80 - 85 mẫu, về sau khi nhu cầu xét nghiệm lớn hơn, quá trình xét nghiệm hoàn thiện, thuần thục hơn thì mỗi ngày có thể xét nghiệm hơn 200 mẫu.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu (giữa) kiểm tra Phòng xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu (giữa)  và BS Hoàng Quang Trung kiểm tra Phòng xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu khẳng định trước những diễn biến phức tạp của dịch việc nâng cao năng lực xét nghiệm là yếu tố hết sức quan trọng để kịp thời xét nghiệm sàng lọc rộng rãi trong cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh.

Chính vì vậy sự ra đời Phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán COVID-19 của BVĐK tỉnh cùng với Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nâng cao đáng kể năng lực xét nghiệm, từ 100 mẫu mỗi ngày quyết tâm lên 500 mẫu mỗi ngày.

Để làm được điều đó mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên vận hành phòng xét nghiệm nỗ lực, cố gắng hết mình để vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn để chung tay cùng tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 26.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cũng đã đưa Phòng xét nghiệm COVID-19 vào hoạt động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại hơn 7.000 nhân viên y tế Bạch Mai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai rằng tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố vào ngày 19 đến 24.3 không có giá trị, phải xét nghiệm lại. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây.

6.650 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Sáng 30.3, thông tin từ Bộ Y tế đã có 6.650/7.264 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2, còn 595 mẫu chưa có kết quả.

Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức y tế Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho kết quả dương tính chỉ sau 5 phút, theo thông tin từ Reuters.

Thăm nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Linh Nguyên |

Chiều 27.3, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - đã tới thăm, động viên các nhà nghiên cứu của Học viện Quân y đã nghiên cứu chế tạo bộ kit one step real-time RT - PCR phát hiện virus SARS-CoV-2, sản phẩm từ đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT - PCR và real-time RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (2019-nCoV)”.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại hơn 7.000 nhân viên y tế Bạch Mai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai rằng tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố vào ngày 19 đến 24.3 không có giá trị, phải xét nghiệm lại. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây.

6.650 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Sáng 30.3, thông tin từ Bộ Y tế đã có 6.650/7.264 mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2, còn 595 mẫu chưa có kết quả.

Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức y tế Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho kết quả dương tính chỉ sau 5 phút, theo thông tin từ Reuters.

Thăm nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Linh Nguyên |

Chiều 27.3, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - đã tới thăm, động viên các nhà nghiên cứu của Học viện Quân y đã nghiên cứu chế tạo bộ kit one step real-time RT - PCR phát hiện virus SARS-CoV-2, sản phẩm từ đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT - PCR và real-time RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (2019-nCoV)”.