Thêm bé gần 1 tuổi gia đình 5 người từ TPHCM về Quảng Bình mắc COVID-19

LÊ PHI LONG |

Sau khi đi xe ô tô về Quảng Bình từ TP.HCM, 5 người trong một gia đình đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cháu nhỏ mới gần 1 tuổi.

Ngày 15.8 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đặc biệt đây là 2 trẻ em lần đầu tiên phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 kể từ dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn.

Đó là cháu N.H.P (SN 2020) và cháu H.T.Y.N (SN 2014).

Cháu N.H.P quê xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. Trước đó, cháu cùng 5 người thân trong gia đình đi xe ô tô từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Bình.

Ngày 7.8 được chuyển vào khu cách ly tập trung khách sạn Phú Quý (TP. Đồng Hới). Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 4 người trong gia đình này dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, cháu P được chăm sóc và cách ly riêng cùng bố tại khách sạn Phú Quý. Cháu được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14.8, cháu tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19 theo quy định và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, cháu P không ghi nhận các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, chưa xác định giảm hoặc mất vị giác...

Trường hợp cháu H.T.Y.N quê xã Đồng Hóa, Tuyên Hóa. Trước đó cháu từ TP.HCM về Quảng Bình cùng với gia đình.

Trên chuyến xe này có 10 người, gồm gia đình 4 người của cháu H.T.Y.N, 2 tài xế và 4 người khác (2 người ở Tuyên Hóa, Quảng Bình; 1 người ở Hà Tĩnh và 1 người ở Nghệ An).

Sau đó, tất cả được cách ly tập trung tại Trường THCS-THPT Chu Văn An (TP. Đồng Hới) và được sắp xếp ở cùng phòng với nhau.

Kết quả xét nghiệm ngày 14.8, cháu N dương tính với SARS-COV-2.

Hiện tại, trường hợp cháu H.T.Y.N chưa ghi nhận các dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị giác...

Kết quả truy vết cho thấy, cháu P có 1 F1 và cháu N có 12 F1, đã được chuyển cách ly riêng.

Ngày 15.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 81 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định, hiện còn 66 người đang cách ly, điều trị.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

SARS-CoV-2 hoành hành: Không ai an toàn cho đến khi tất cả an toàn

Trần Bách |

Trong mấy tháng vừa qua, thế giới bắt đầu nói nhiều về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có khả năng truyền bệnh cao, nhanh hơn và có độc lực nhiều hơn với những triệu chứng cũng khác hơn. Đó là biến thể Delta.

Quảng Bình chủ động khi có trên 100 người dương tính với SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Để phù hợp với tình hình thực tế, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án khi có trên 100 người nhiễm SARS-CoV-2 để cách ly, điều trị. Hiện toàn tỉnh có 78 người dương tính, đang điều trị cho 67 người, 11 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.

Triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2

Vân Trường |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

SARS-CoV-2 hoành hành: Không ai an toàn cho đến khi tất cả an toàn

Trần Bách |

Trong mấy tháng vừa qua, thế giới bắt đầu nói nhiều về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có khả năng truyền bệnh cao, nhanh hơn và có độc lực nhiều hơn với những triệu chứng cũng khác hơn. Đó là biến thể Delta.

Quảng Bình chủ động khi có trên 100 người dương tính với SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Để phù hợp với tình hình thực tế, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án khi có trên 100 người nhiễm SARS-CoV-2 để cách ly, điều trị. Hiện toàn tỉnh có 78 người dương tính, đang điều trị cho 67 người, 11 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Dùng xe cấp cứu chở người nghi dương tính SARS-CoV-2 thông chốt kiểm soát

Thành An |

Tối 10.8, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ việc xe cấp cứu chở 1 người nghi dương tính với SARS-CoV-2 vượt chốt kiểm dịch trên QL 51.

Triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2

Vân Trường |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.