Thêm 5.000 cơ hội việc làm trong ngành giáo dục Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Các giáo sinh tốt nghiệp trường sư phạm ở Nghệ An đứng trước cơ hội "vàng" với 5.000 biên chế giáo viên được cơ quan chức năng đề xuất tuyển dụng.
Ngày 26.5, ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết: Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu với UBND tỉnh đề xuất với Bộ Nội vụ cho thêm 5.000 biên chế giáo viên.

Trong đó có 3.000 biên chế cho bậc tiểu học và 2.000 biên chế cho bậc mầm non.

Đây được coi là giải pháp cần thiết, nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở hai bậc học này tại Nghệ An.

Theo quy hoạch phát triển giáo dục năm 2020 - 2021 mà UBND tỉnh vừa phê duyệt, trong năm học tới số học sinh của của 4 bậc học là mầm non, tiểu học và THCS và THPT (bao gồm hệ bổ túc THPT) là 837.507 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với năm học 2019 – 2020. Số học sinh tăng đều ở tất cả các bậc học và nhiều nhất là ở bậc THPT.

Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục Nghệ An là gần 50.000 người.

Theo lãnh đạo Sở GĐĐT Nghệ An, trong năm học tới, ngành sẽ giảm tỷ lệ giáo viên ở bậc THCS xuống 1,8 giáo viên/lớp (hiện đang 2 giáo viên/lớp) để điều chuyển hoặc ưu tiên biên chế cho bậc tiểu học đảm bảo 1,4 giáo viên/lớp (hiện đang 1,3 – 1,35 giáo viên/lớp) như hiện nay.

Từ năm học tới việc dạy học 2 buổi/ngày trở thành bắt buộc đối với bậc tiểu học.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Xử lý phụ huynh đánh giáo viên bằng mũ bảo hiểm

Hoàng Minh - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Phụ huynh học sinh đánh giáo viên bằng mũ bảo hiểm; Diễn biến vụ giáo viên bị "tố" đánh học sinh bầm môi; Tranh cãi xoay quanh học phí của Trường Quốc tế Thăng Long... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh

NGUYỄN TRI |

Một phụ huynh ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tố cáo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gây chấn thương.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giáo dục 24/7: Xử lý phụ huynh đánh giáo viên bằng mũ bảo hiểm

Hoàng Minh - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Phụ huynh học sinh đánh giáo viên bằng mũ bảo hiểm; Diễn biến vụ giáo viên bị "tố" đánh học sinh bầm môi; Tranh cãi xoay quanh học phí của Trường Quốc tế Thăng Long... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh

NGUYỄN TRI |

Một phụ huynh ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tố cáo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gây chấn thương.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.