Thêm 4 tấn lương thực, thực phẩm từ Kiên Giang hỗ trợ người dân TPHCM

NGUYÊN ANH |

Từ sáng sớm, các chuyến xe vận tải do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức đã xuất phát vận chuyển gần 4 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm 2,5 tấn nước mắm và 1,5 tấn cá hộp các loại hỗ trợ cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng nay 21.8, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức vận chuyển gần 4 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu đến TPHCM để hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn trong các vùng phong tỏa, khu cách ly.

Từ sáng sớm, các chuyến xe vận tải đã xuất phát chở hàng đến hỗ trợ cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không thể tiếp cận được nguồn thực phẩm thiết yếu.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết: Các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các mạnh thường quân đã vận động được 400 suất quà bao gồm các thực phẩm thiết yếu phục vụ cho đời sống hằng ngày như nước mắm, đồ hộp để phần nào chia sẻ khó khó khăn với bà con trong điều kiện dịch bệnh, thời gian cách ly kéo dài như hiện nay.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các chuyến xe vận chuyển được Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm. Các xe khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đã được phun khử khuẩn, trong suốt quá trình di chuyển, tài xế đã được xét nghiệm COVID-19, mặc đồ bảo hộ thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Tại TPHCM, các xe vận chuyển lương thực đến các bệnh viện Pasteur, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Các bệnh viện sẽ làm đầu mối phân phối quà đến tay bà con trong vùng cách ly ở TPHCM. Sau khi xuống hàng, các chuyến xe sẽ chạy thẳng về tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang xét nghiệm trên toàn tỉnh, mong kiểm soát dịch trước ngày 25.8

NGUYÊN ANH |

Trong thời gian từ ngày 18.8 đến ngày 6.9, tất cả địa phương trong tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 chia thành 3 đợt, mỗi đợt thời gian lấy mẫu 6 ngày.

Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine cho người có bệnh lý nền nặng, mãn tính

NGUYÊN ANH |

Trong đợt 3 này, tỉnh Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có bệnh lý nền nặng, mắc các bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Đây là những đối tượng có hệ miễn dịch bị suy giảm được ưu tiên tiêm vaccine Moderna.

Trên 5 tấn lương thực từ Kiên Giang đến với người dân TP. Hồ Chí Minh

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang cũng đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM làm đầu mối, ủng hộ thông qua Liên đoàn Lao động của TPHCM để phân phối quà này đến tay bà con trong vùng cách ly ở TPHCM.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Kiên Giang xét nghiệm trên toàn tỉnh, mong kiểm soát dịch trước ngày 25.8

NGUYÊN ANH |

Trong thời gian từ ngày 18.8 đến ngày 6.9, tất cả địa phương trong tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 chia thành 3 đợt, mỗi đợt thời gian lấy mẫu 6 ngày.

Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine cho người có bệnh lý nền nặng, mãn tính

NGUYÊN ANH |

Trong đợt 3 này, tỉnh Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có bệnh lý nền nặng, mắc các bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Đây là những đối tượng có hệ miễn dịch bị suy giảm được ưu tiên tiêm vaccine Moderna.

Trên 5 tấn lương thực từ Kiên Giang đến với người dân TP. Hồ Chí Minh

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang cũng đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM làm đầu mối, ủng hộ thông qua Liên đoàn Lao động của TPHCM để phân phối quà này đến tay bà con trong vùng cách ly ở TPHCM.