Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương yêu cầu tất cả người dân ở 4 phường trên “ ai ở đâu ở yên đó”, phường cách ly phường, khu phố cách ly khu phố, nhà cách ly nhà.

Lực lượng chức năng thiết lập các chốt kiểm soát bịt kín lối ra vào. Không để người dân qua lại giữa các phường, khu phố, địa bàn dân cư, nhà với nhà trừ các trường hợp được phép. Bảo vệ chặt chẽ từng địa bàn nhất là “vùng xanh”, không để dịch bệnh quay trở lại “vùng xanh” đã thiết lập.

Người dân chỉ được phép đến các chốt gác để nhận thực phẩm, hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm, thuốc men.

Dừng toàn bộ hoạt động của các chợ truyền thống, tiệm tạp hóa. Chuyển hình thức bán hàng trực tiếp của các cửa hàng thực phẩm, tiện lợi, siêu thị sang hình thức nhận đơn hàng và giao hàng, phân phối đến các chốt gác để chuyển, cấp phát cho nhân dân. Riêng cửa hàng bán thuốc vẫn được phép hoạt động.

Đối với các phường còn lại, thành phố khuyến khích thực hiện như các phường áp dụng biện pháp mạnh, “ai ở đâu ở yên đó”, giao Chủ tịch UBND xem xét quyết định phương án phòng, chống dịch

Như vậy, hiện Bình Dương có 3 địa phương gồm thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên thực hiện siết chặt giãn cách để kiểm soát dịch bệnh

Lực lượng chức năng trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân Dĩ An.
Lực lượng chức năng trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân Dĩ An.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 66.447 ca mắc COVID-19; 550 bệnh nhân tử vong và hơn 28.000 bệnh nhân xuất viện về nhà.

Thống kê cho thấy, mỗi ngày Bình Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 trong những ngày qua đều lên trên 1.000 ca bệnh, riêng ngày 21.8 có 4.501 ca. Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên là các địa phương có nhiều ca mắc trong cộng đồng, 15 phường thực hiện khóa chặt có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Các đoàn chi viện rút bớt, Bình Dương thiếu hụt một lượng lớn bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca bệnh tiếp tục tăng cao, dự báo sẽ lên 80.000 ca mắc. Nhiều đoàn chi viện đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rút dần trong khi tỉnh Bình Dương tiếp tục thiếu hụt y bác sĩ cho tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Các đoàn chi viện rút bớt, Bình Dương thiếu hụt một lượng lớn bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca bệnh tiếp tục tăng cao, dự báo sẽ lên 80.000 ca mắc. Nhiều đoàn chi viện đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rút dần trong khi tỉnh Bình Dương tiếp tục thiếu hụt y bác sĩ cho tuyến đầu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.