Thêm 32 học sinh dương tính, 1 huyện ở Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa có công văn hoả tốc số 752/UBND-YT ngày 11.11.2021 về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, trong ngày 11.11, huyện Ninh Giang ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 và 32 trường hợp test nhanh có kết quả dương tính. Đây là ổ dịch phức tạp do các trường hợp mắc là học sinh, số lượng mắc nhiều trong cùng thời điểm.

Trước tình hình trên, UBND huyện Ninh Giang có thông báo kể từ 0 giờ ngày 12.11, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Riêng các quán bán hàng ăn sáng không được bán cho khách ăn tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Huyện yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ Gọc ở xã Kiến Quốc. Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ "COVID-19 cộng đồng", phát hiện kịp thời những người từ vùng dịch, các trường hợp ho, sốt cộng đồng, tổ chức giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Từ sáng nay 12.11, toàn bộ học sinh trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường; riêng cấp tiểu học, THCS, THPT sẽ chuyển sang học trực tuyến cho  đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tối 11.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin về 27 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn, trong đó có 1 ca ho sốt cộng đồng ghi nhận tại Ninh Giang.

Cụ thể, BN P.Y.C (sinh năm 2007, học sinh lớp 9B THCS Tân Phong). Ngày 10.11, bệnh nhân xuất hiện ho, đau đầu, đau mỏi người nên nghỉ học ở tại nhà. Ngày 11.11, bệnh nhân làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính. Liên quan đến ca bệnh trên, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang đã lấy mẫu test nhanh cho các đối tượng nguy cơ phát hiện 32 mẫu test nhanh kháng nguyên nghi ngờ Dương tính.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

TP.Hải Dương phát thông báo hoả tốc đề nghị người dân hạn chế ra đường

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 11.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương phát thông báo hoả tốc số 410/TB-BCĐ về việc ứng phó với tình hình dịch COVID-19.

Hải Dương thêm 17 ca mắc mới, trong đó có 2 trẻ dưới 1 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 10.11 tỉnh có 17 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 14 trường hợp F1, 1 ho sốt cộng đồng, 1 người trong khu phong tỏa và 1 trường hợp sàng lọc cộng đồng.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TP.Hải Dương phát thông báo hoả tốc đề nghị người dân hạn chế ra đường

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 11.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương phát thông báo hoả tốc số 410/TB-BCĐ về việc ứng phó với tình hình dịch COVID-19.

Hải Dương thêm 17 ca mắc mới, trong đó có 2 trẻ dưới 1 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 10.11 tỉnh có 17 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 14 trường hợp F1, 1 ho sốt cộng đồng, 1 người trong khu phong tỏa và 1 trường hợp sàng lọc cộng đồng.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.