Thêm 30 y, bác sĩ Tuyên Quang tiếp tục vào Nam hỗ trợ phòng chống dịch

PHONG QUANG |

Sáng 29.8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế đợt 2 tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Đoàn công tác lần này của tỉnh Tuyên Quang có 30 cán bộ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch COVID-19 theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang sẽ là đầu mối với các cơ quan chức năng của TPHCM để tiếp tục chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ tốt nhất cho đoàn cán bộ làm nhiệm vụ tại vùng dịch.

Số y bác sỹ này đều có năng lực chuyên môn tốt, được tập huấn các kỹ năng trong phòng chống, điều trị COVID-19.
Số y, bác sĩ vào Nam đợt này đều có năng lực chuyên môn tốt, được tập huấn các kỹ năng trong phòng chống, điều trị COVID-19.

Tuỳ theo nhu cầu và tình hình thực tế, số y bác sĩ này sẽ được TPHCM sắp xếp tới làm việc tại một trong số bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị.

Trước đó, ngày 26.7, trong đợt 1, tỉnh Tuyên Quang đã cử 35 y bác sĩ, kỹ thuật viên vào TPHCM hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

PHONG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: 2 ca mắc COVID-19 nằm trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

Phung Minh |

Sáng 28.8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 236 công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tại Trung đoàn 247.

Kiểm tra, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở đất tại Tuyên Quang

Vũ Long |

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Tuyên Quang khiến nhiều hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, cần khẩn trương khắc phục hậu quả.

Vì sao Bác Hồ hai lần chọn Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng?

Phong Quang |

Cách mạng Tháng Tám thành công, trước khi rời Tân Trào, Tuyên Quang về Hà Nội, Bác Hồ dặn các đồng chí lãnh đạo Đảng “Một số các cô, các chú còn ở lại địa phương đây, giúp đồng bào tổ chức cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn. Biết đâu, chúng ta còn trở lên đây nhờ cậy đồng bào lần nữa…”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuyên Quang: 2 ca mắc COVID-19 nằm trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

Phung Minh |

Sáng 28.8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 236 công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tại Trung đoàn 247.

Kiểm tra, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở đất tại Tuyên Quang

Vũ Long |

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Tuyên Quang khiến nhiều hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, cần khẩn trương khắc phục hậu quả.

Vì sao Bác Hồ hai lần chọn Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng?

Phong Quang |

Cách mạng Tháng Tám thành công, trước khi rời Tân Trào, Tuyên Quang về Hà Nội, Bác Hồ dặn các đồng chí lãnh đạo Đảng “Một số các cô, các chú còn ở lại địa phương đây, giúp đồng bào tổ chức cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn. Biết đâu, chúng ta còn trở lên đây nhờ cậy đồng bào lần nữa…”.