Thêm 30 bệnh nhi mắc COVID-19 ở Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều nay (25.11), tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục có thêm 3 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 30 ca bệnh nhi được xuất viện về cách ly theo dõi tại nhà.

Như vậy, trong đợt bùng phát dịch này, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã điều trị khỏi cho 8 trẻ mắc COVID-19. Hiện tại, bệnh viện này còn đang cách ly, điều trị cho 29 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhi mới 2 tháng tuổi. 

Được biết, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã phải bố trí 28 cán bộ, y, bác sỹ chia thành nhiều kíp trực thay phiên nhau hàng ngày chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi một cách tốt nhất.

Trong ngày, tại Bệnh viện Phổi Thái Bình cũng có 29 ca bệnh được công bố khỏi bệnh, xuất viện, trong đó có 27 ca là trẻ em. Bệnh viện Phổi cũng đã bố trí 69 cán bộ, y, bác sỹ để phục vụ và hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Vẫn theo CDC Thái Bình, các trẻ em mắc COVID-19 được các bệnh viện tiếp nhận điều trị từ ngày 13.11.

Sau thời gian cách ly, điều trị, các bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

HƠN 1.000 CA MẮC COVID-19 TRONG 15 NGÀY

Tính từ 16h ngày 24.11 đến 16h ngày 25.11, toàn tỉnh Thái Bình thực hiện xét nghiệm test nhanh 711 mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm PCR 1.829 mẫu, ghi nhận 60 ca mắc SARS-CoV-2 mới.

Trong đó, có 10 ca cộng đồng được ghi nhận tại huyện Tiền Hải (4 ca), huyện Quỳnh Phụ (6 ca) và 50 ca ghi nhận trong khu cách ly của huyện, thành phố.

Như vậy, tính từ ngày 10.11 đến 16h ngày 25.11, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận tổng cộng 1.006 ca mắc COVID-19. 

Từ 17h ngày 24.11 đến 17h ngày 25.11, tổng số bệnh nhân đang điều trị CCOVID-19 tại 5 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 của tỉnh là 779 bệnh nhân.

Trong đó, Bệnh viện Dã chiến đặt tại ký túc xá Trường Đại học Thái Bình (410 bệnh nhân), Bệnh viện Phổi (161 bệnh nhân), Bệnh viện Phục hồi chức năng (146 bệnh nhân), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (33 bệnh nhân) và Bệnh viện Nhi (29 bệnh nhân).

Về công tác tiêm chủng vaccine, hiện Thái Bình đã thực hiện 1.457.228 mũi tiêm (trong đó 1.422.569 mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên); có 372.957 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine (đạt tỷ lệ 28,69%); có 1.048.692 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đạt tỷ lệ 80,67%); tổng số mũi đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 34.659 mũi.
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Chùm ca bệnh mới liên quan nhóm người bán thuốc

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 25.11, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tính đến 14h cùng ngày, tại xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm người từ Ninh Thuận ra Thái Bình đi bán thuốc rong.

Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

THÁI BÌNH - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 23 - 24.11, Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình thuộc Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thái Bình: Chùm ca bệnh mới liên quan nhóm người bán thuốc

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 25.11, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tính đến 14h cùng ngày, tại xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm người từ Ninh Thuận ra Thái Bình đi bán thuốc rong.

Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

THÁI BÌNH - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 23 - 24.11, Công đoàn Công ty TNHH YaZaki chi nhánh Hải phòng tại Thái Bình thuộc Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đã tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.