Thêm 2 trường hợp tái dương tính với COVID-19 tại Bắc Kạn

Phong Quang |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Kạn cho biết, địa phương này đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được cách ly.

Bệnh nhân số 8191 (SN 1989, địa chỉ tại Bản Giang, xã Lương Thượng, Na Rì) đã điều trị tại Trường Cao đẳng Việt Hàn, Bắc Giang.

Ngày 19.6.2021 được đưa về địa phương tiếp tục cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 6839 (SN 2002, địa chỉ tại thôn Nà Dầy, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) đã điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngày 19.6.2021 được đưa về địa phương tiếp tục cách ly tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, cùng ngày lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV -2.

2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Kạn đã được cách ly ngay khi về địa phương. Ảnh: CTV
2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Kạn đã được cách ly ngay khi về địa phương. Ảnh: CTV

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 2 bệnh nhân này đã được đưa vào khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Hiện cả 2 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe bình thường, không sốt, ho, khó thở.

Cũng theo Bộ Y tế, trong ngày 20.6 cả nước có thêm 175 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 5.229 ca.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn: Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 dù đã điều trị khỏi ở Bắc Giang

Phong Quang |

Ca dương tính thứ 2 mới được phát hiện chiều 15.6 tại tỉnh Bắc Kạn là trường hợp từng được điều trị khỏi COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Ninh Bình liên tiếp ghi nhận các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 10.6, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi tại địa phương khác trở về Ninh Bình.

Vĩnh Phúc: 1 trường hợp tái dương tính COVID-19 sau điều trị

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính đến 15h00 ngày 10.6, có 43 trường hợp đang điều trị, 1 trường hợp tái dương tính COVID-19 sau điều trị.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắc Kạn: Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 dù đã điều trị khỏi ở Bắc Giang

Phong Quang |

Ca dương tính thứ 2 mới được phát hiện chiều 15.6 tại tỉnh Bắc Kạn là trường hợp từng được điều trị khỏi COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Ninh Bình liên tiếp ghi nhận các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 10.6, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi tại địa phương khác trở về Ninh Bình.

Vĩnh Phúc: 1 trường hợp tái dương tính COVID-19 sau điều trị

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính đến 15h00 ngày 10.6, có 43 trường hợp đang điều trị, 1 trường hợp tái dương tính COVID-19 sau điều trị.