Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, TP.Hải Dương phát thông báo khẩn

Đặng Luân |

Tối 20.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, TP.Hải Dương tìm người đến quầy đóng tiền nước đường Thống nhất (gần trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị từ ngày 11.5; Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Hải Dương, số 30 Trần Hưng Đạo trong buổi sáng ngày 14.5; Quầy trích đo địa chính bộ phận một cửa UBND TP.Hải Dương sáng ngày 18.5 Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện hiệu sách) sáng ngày 17.5.

Cùng ngày, TP.Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2: Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ sinh năm 1984 trú tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, làm việc tại Công ty Cổ phần ô tô X.H Hải Dương (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng), là con dâu của bệnh nhân P.T.T.Th.

Trong các ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 2.5, bệnh nhân ở nhà cùng gia đình, không đi đâu. Từ ngày 3 đến 18.5, hàng ngày đi làm việc bình thường tại Công ty. Quá trình đi có chị V.T.T đến đón đi làm tại đầu xóm gốc Mít và đưa về nhà bằng xe ô tô của chị T. Thời gian còn lại ở nhà tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú hoặc sang nhà mẹ chồng là bệnh nhân P.T.T.Th (số 1A Đội Cấn, phường Trần Phú).

Trong thời gian đi làm, khoảng 2 ngày/lần chị P. đi chợ Tân Kim mua rau, thịt vào khoảng tầm từ 8-9h. Sáng 16.5, đi đón mẹ là bệnh nhân P.T.T.Th từ phố Đội Cấn về nhà tại xóm Gốc Mít. Chiều ngày 16.5, có y sĩ N.V.H đến nhà truyền nước cho bà Th. Tối ngày 17.5, bệnh nhân đi ra lấy cháo tại quán ăn đêm của bà P.TM.N (đường Hoàng Văn Thụ), rồi về nhà mẹ chồng để nghỉ. Trên đường đi có gặp và nói chuyện với chị N.T.H ở cùng phố Đội Cấn.

Tối ngày 18.5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 19.5 ở nhà tại xóm Gốc Mít. Tối ngày 19.5, bệnh nhân đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

Trường hợp thứ 2 là mẹ đẻ của bệnh nhân 4706 (nhân viên Công ty may Tinh Lợi). Ngày 25.4, khoảng 8h30 bà H thuê lái xe V.T.Đ. ở cùng xóm đi đến sân bay Cát Bi, sau đó đi chuyến bay lúc 11h30 để bay vào sân bay Tân Sân Nhất, được con gái là chị Ng. ra đón về nhà tại 58/2EF Lê Hồng Phong, phường 2, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Ngày 29.4, cả gia đình bà H. bao gồm con gái là chị L, chị H., cháu trai và gia đình con gái trong TP.Hồ Chí Minh, cùng một số người khác không quen biết đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt. Đến 2.5 thì quay về nhà Ng. ở TP.Hồ Chí Minh (đi theo hình thức tour du lịch, di chuyển bằng xe của công ty du lịch).

Ngày 3.5, bệnh nhân đi máy bay chuyến bay về từ TP HCM đến sân bay Cát Bi – Hải Phòng có số hiệu VN7180 - không nhớ số ghế. Sau đó lái xe Đ. đón tại sân bay Cát Bi về Hải Dương lúc 20h cùng ngày. Ngày 4.5, bà H. ra Trạm y tế phường Trần Phú để khai báo y tế việc mình cùng gia đình đi du lịch. Sau đó trở về nhà.

Trong các ngày từ 4 đến 18.5, bà H. thường xuyên ở nhà trông cháu, thỉnh thoảng có đi chợ tạm Phú Yên để mua thịt (cạnh cửa hàng bán trứng, ở bên tay trái ngay đầu chợ từ lối thông trong ngõ đi ra) và mua rau (ở bên tay trái ngay đầu chợ của 2 chị em bán rau, gần nhà bà Bình). Ngày 12.5, bà H có gặp bệnh nhân M.T.Th để thu tiền thuê sân. Trưa ngày 16.5, bà H cùng con gái và cháu đến ăn cơm ở nhà chú Dương, cô Thơm ở trong xóm Gốc Mít. Sáng ngày 17.5, khoảng 8h30 đến 9h30 bệnh nhân M.T.Th có đến nhà bà H. Sau đó có y sĩ N.V.H đến để tiêm cho bà H. và tiếp nước cho bệnh nhân M.T.T. Cùng trong sáng 17.5, bệnh nhân B.T.T có vào nhà bà H. và đưa cháu đi mua đồ chơi ở cửa hàng có vị trí tại góc đường Minh Khai giao với Đại lộ Hồ Chí Minh - đối diện hiệu sách.

4h ngày 20.5, bà H được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch COVID-19, Hải Dương hạn chế tối đa 20 người/phòng bỏ phiếu

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, các điểm bỏ phiếu phải bảo đảm khoảng cách giữa các cử tri xếp hàng vào bỏ phiếu, không có hơn 20 người trong phòng bỏ phiếu, kể cả thành viên của tổ bầu cử.

Từ 20.5, Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h

Mai Dung |

Ngày 20.5, Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành thông báo hoả tốc số 225-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

Có ca mắc COVID-19, Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 18 000 NLĐ ở KCN Lai Vu

Đặng Luân |

Trong ngày 20.5, toàn bộ công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (KCN Lai Vu - Hải Dương) được xét nghiệm khẩn cấp sau khi một nữ nhân viên làm việc tại đây mắc COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phòng dịch COVID-19, Hải Dương hạn chế tối đa 20 người/phòng bỏ phiếu

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, các điểm bỏ phiếu phải bảo đảm khoảng cách giữa các cử tri xếp hàng vào bỏ phiếu, không có hơn 20 người trong phòng bỏ phiếu, kể cả thành viên của tổ bầu cử.

Từ 20.5, Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h

Mai Dung |

Ngày 20.5, Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành thông báo hoả tốc số 225-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

Có ca mắc COVID-19, Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 18 000 NLĐ ở KCN Lai Vu

Đặng Luân |

Trong ngày 20.5, toàn bộ công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (KCN Lai Vu - Hải Dương) được xét nghiệm khẩn cấp sau khi một nữ nhân viên làm việc tại đây mắc COVID-19.