Thêm 2 ca dương tính di chuyển trên xe khách từ Phan Thiết về Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 25.6, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Kiều - Chủ tịch UBND xã Lý Học (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thông tin, địa phương đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, 2 trường hợp dương tính lần lượt sinh năm 2007 và 2013 có địa chỉ tại thôn 3, Lý Học. 17h ngày 13.6, di chuyển bằng xe khách từ Phan Thiết về huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đến 23h ngày 14.6.2021 thì về đến nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Lý Học, sau khi có thông tin về 2 trường hợp dương tính, xã đã phong toả khu vực nằm trên đường trục xã Lý Học gồm 41 hộ với 156 nhân khẩu. Đồng thời, phối hợp cơ quan liên quan điều tra, truy vết các trường hợp liên quan; phun khử trùng các khu vực liên quan.

Trước đó, huyện Vĩnh Bảo ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở xã Cộng Hiền, trong đó, bệnh nhân 14119 cũng di chuyển trên xe khách từ Đồng Nai về Hải Phòng (trên xe có 2 lái xe, 3 phụ xe mắc COVID-19).

Hiện ngành Y tế đang tiếp tục phối hợp với huyện Vĩnh Bảo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục tuyên truyền để các trường hợp liên quan ra khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương tiếp tục khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm phát hiện sớm và dập dịch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thêm ca mắc là F1 của hành khách đi trên xe Trung Đức

Mai Dung |

Sáng 25.6, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là trường hợp F1 của BN 14119.

Hải Phòng điều tra vụ để lọt xe khách xuất hiện ca bệnh về từ vùng có dịch

Mai Dung |

Ngày 24.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 4154/UBND-VX về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát phương tiện ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ.

Hải Phòng cho học sinh lớp 12 huyện Vĩnh Bảo ôn thi trực tuyến từ 25.6

Mai Dung |

Liên quan đến ca dương tính có địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, ngày 24.6, Sở GDĐT TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 1383/SGDĐT-VP về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng thêm ca mắc là F1 của hành khách đi trên xe Trung Đức

Mai Dung |

Sáng 25.6, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là trường hợp F1 của BN 14119.

Hải Phòng điều tra vụ để lọt xe khách xuất hiện ca bệnh về từ vùng có dịch

Mai Dung |

Ngày 24.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 4154/UBND-VX về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát phương tiện ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ.

Hải Phòng cho học sinh lớp 12 huyện Vĩnh Bảo ôn thi trực tuyến từ 25.6

Mai Dung |

Liên quan đến ca dương tính có địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, ngày 24.6, Sở GDĐT TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 1383/SGDĐT-VP về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.