Thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell tiêm cho người dân Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa bổ sung thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell cho các đơn vị, địa phương. Trước đó, địa phương này đã tiêm 150.000 liều Vero Cell của Sinopharm cho người dân.

Ngày 7.9, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn về cấp bổ sung 150.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nhằm nhanh chóng tăng cường độ bao phủ vaccine cho các nhóm đối tượng ưu tiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tiếp tục phân bổ vaccine Vero Cell của Sinopharm cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Được biết, các đối tượng được ưu tiên tiêm trong đợt này là tiểu thương các chợ truyền thống, kinh doanh buôn bán; người làm việc trong ngành xây dựng; người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, shipper, xe ôm công nghệ…

Thời gian đăng ký từ ngày 7 đến hết ngày 8.9; thời gian triển khai tiêm vaccine kết thúc vào ngày 11.9.

Như vậy, cộng với 150.000 liều Vero Cell của Sinopharm đã tiêm trước đó thì đến nay, có tổng 300.000 liều vaccine Vero Cell đã và đang được tiêm cho người dân. Đây là nỗ lực của chính quyền trong việc đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng, tiến dần tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Khánh Hòa có 7.137 ca nhiễm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện tại, có 3/9 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa. Có 3/9 huyện, thị xã, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát (từ F1 chuyển thành F0) trên địa bàn trong 14 ngày qua là huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa và 3 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số mắc cao là Nha Trang (3.999 ca), Ninh Hòa (1.850 ca), Vạn Ninh (548 ca).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa chỉ đạo "nóng" vụ xã thu tiền hỗ trợ COVID-19 xây dựng nông thôn mới

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn tỉnh sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa tự ý “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ COVID-19 để xây dựng nông thôn mới.

Khánh Hòa tiêm vaccine cho tiểu thương, sớm mở lại chợ truyền thống

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa sẽ linh động áp dụng biện pháp chống dịch thay vì phong tỏa cứng một địa phương như trước đây. Riêng các tiểu thương, shipper sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Đây là cơ sở để mở dần lại hoạt động chợ truyền thống.

Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Hữu Long |

Khánh Hòa đang xây dựng các khung quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khánh Hòa chỉ đạo "nóng" vụ xã thu tiền hỗ trợ COVID-19 xây dựng nông thôn mới

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn tỉnh sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa tự ý “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ COVID-19 để xây dựng nông thôn mới.

Khánh Hòa tiêm vaccine cho tiểu thương, sớm mở lại chợ truyền thống

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa sẽ linh động áp dụng biện pháp chống dịch thay vì phong tỏa cứng một địa phương như trước đây. Riêng các tiểu thương, shipper sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Đây là cơ sở để mở dần lại hoạt động chợ truyền thống.

Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Hữu Long |

Khánh Hòa đang xây dựng các khung quy định ưu tiên cho phép hoạt động trở lại đối với các trường hợp đã tiêm vaccine.