Thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại 1 công ty ở Đà Nẵng

An Thượng |

Xét nghiệm truy vết xuyên đêm tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng đã phát hiện thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đến trưa nay 15.7, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 3.500 công nhân trong tổng số hơn 4.500công nhân của Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Qua đó, ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là công nhân của Công ty Điện tử Việt Hoa.

Hôm qua, 15.7, ngay sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là nhân viên Công ty Việt Hoa, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng cách ly tạm thời ngay Cty này. Hơn 1.500 công nhân làm ca chiều đã buộc phải ở lại Cty. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đã xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 công nhân đang làm việc tại đây.

Công ty này có khoảng 4.500 công nhân. Hiện Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến Đà Nẵng, Quảng Nam ngại triển khai việc cách ly F1 tại nhà

Thanh Hải |

Ngoài các địa phương đang bùng phát dịch trong cộng đồng, có quá nhiều ca COVID-19 như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã được Bộ Y tế cho triển khai cách ly y tế F1 tại nhà, tại miền Trung hiện chỉ có Khánh Hòa tự đề nghị được triển khai.

Doanh nghiệp Đà Nẵng trả phí cách ly ở khách sạn cho F1, duy trì sản xuất

THUỲ TRANG |

Mặc dù được yêu cầu cách ly toàn bộ F1, F2 tại doanh nghiệp nhưng Công ty Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng) - nơi vừa xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 - đã đề nghị đưa F1 đi cách ly tại khách sạn. Công ty sẽ trả toàn bộ mọi chi phí. Riêng F2 sẽ được cách ly tại các phân xưởng, tiếp tục sản xuất.

Đà Nẵng tạm cách ly tại chỗ ở một số đơn vị, doanh nghiệp do xuất hiện F0

An Thượng |

Ngoài 60 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng phải cách ly tại trụ sở, hàng ngàn công nhân Công ty Việt Hoa tại KCN Hòa Khánh phải ở lại tại nơi làm việc để xét nghiệm, cách ly thì từ sáng mai, 15.7 tất cả cán bộ nhân viên sở GTVT Đà Nẵng cũng phải tự cách ly tại nhà...

Đà Nẵng lại siết chặt phòng dịch, tạm dừng tắm biển, cắt tóc gội đầu

An Thượng |

Tối 14.7, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao, tắm biển, cắt tóc gội đầu. Lý do có thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong 24 giờ qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lý do khiến Đà Nẵng, Quảng Nam ngại triển khai việc cách ly F1 tại nhà

Thanh Hải |

Ngoài các địa phương đang bùng phát dịch trong cộng đồng, có quá nhiều ca COVID-19 như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã được Bộ Y tế cho triển khai cách ly y tế F1 tại nhà, tại miền Trung hiện chỉ có Khánh Hòa tự đề nghị được triển khai.

Doanh nghiệp Đà Nẵng trả phí cách ly ở khách sạn cho F1, duy trì sản xuất

THUỲ TRANG |

Mặc dù được yêu cầu cách ly toàn bộ F1, F2 tại doanh nghiệp nhưng Công ty Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng) - nơi vừa xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 - đã đề nghị đưa F1 đi cách ly tại khách sạn. Công ty sẽ trả toàn bộ mọi chi phí. Riêng F2 sẽ được cách ly tại các phân xưởng, tiếp tục sản xuất.

Đà Nẵng tạm cách ly tại chỗ ở một số đơn vị, doanh nghiệp do xuất hiện F0

An Thượng |

Ngoài 60 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng phải cách ly tại trụ sở, hàng ngàn công nhân Công ty Việt Hoa tại KCN Hòa Khánh phải ở lại tại nơi làm việc để xét nghiệm, cách ly thì từ sáng mai, 15.7 tất cả cán bộ nhân viên sở GTVT Đà Nẵng cũng phải tự cách ly tại nhà...

Đà Nẵng lại siết chặt phòng dịch, tạm dừng tắm biển, cắt tóc gội đầu

An Thượng |

Tối 14.7, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao, tắm biển, cắt tóc gội đầu. Lý do có thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong 24 giờ qua.