Thêm 133 người Việt từ Đức về, 52 người cách ly trả phí ở khách sạn

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (25.3), thêm một chuyến bay nữa đưa người Việt Nam từ Châu Âu về đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN 36 cất cánh từ Frankfurt, chở theo 133 người Việt Nam, đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn vào lúc 6h44 ngày 25.5.

Ngay sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, một số hành khách được xe của quân đội đưa về khu cách ly của Quân khu 3 theo quy định. 52 người còn lại đăng ký cách ly tự nguyện trả phí đã lên xe về khách sạn Grand Hạ Long, Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Khách sạn này hiện cũng đã có 108 người Việt Nam từ Châu Âu về đăng ký ở cách ly tự nguyện trả phí trước đó.

Khách sạn Bạch Đằng, phường Bãi Cháy là một trong những khách sạn được chọn làm điểm cách ly tập trung thu phí tại Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách sạn Bạch Đằng, phường Bãi Cháy là một trong những khách sạn được chọn làm điểm cách ly tập trung thu phí tại Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Bắt đầu từ ngày 22.3.20202, UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai mô hình cách ly tự nguyện thu phí đối với người từ nước ngoài về Việt Nam, gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam. Theo đó, những người này hoặc chọn cách ly ở các khách sạn nhưng phải trả tiền phòng, tiền ăn; nếu không có thể về cách ly tập trung miễn phí do quân đội bố trí.

Việc này nhằm giảm gánh nặng tài chính đối với ngân sách địa phương, mà còn tạo cho người nằm trong diện cách ly có thêm cơ hội lựa chọn phương án cách ly phù hợp, thoải mái hơn.

Theo thỏa thuận giữa các khách sạn với UBND TP.Hạ Long, các khách sạn thống nhất bố trí toàn bộ phòng để phục vụ mục đích cách ly phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết giảm tối thiểu 50% tiền phòng so với giá niêm yết.

Tại mỗi khách sạn cách ly, sẽ có một ban điều này do đại diện UBND TP.Hạ Long hoặc phường sở tại làm trưởng ban, người quản lý khách sạn hoặc cơ sở lưu trú làm phó ban. Ban này còn có đại diện các ngành tham gia gồm: Y tế, công an, dân phòng địa phương và các bộ phận liên quan trong khách sạn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.

Quảng Ninh triển khai cách ly tự nguyện ở khách sạn với giá ưu đãi

Nguyễn Hùng |

Từ 22.3, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng trả tiền với giá ưu đãi. Những người không muốn cách ly tự nguyện ở các khách sạn này sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của Quân khu 3 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quảng Ninh sửa nội dung gây tranh cãi về việc cách ly người đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sẽ cách ly đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và từ các địa phương đã có dịch trong nước đến Quảng Ninh qua các con đường.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.

Quảng Ninh triển khai cách ly tự nguyện ở khách sạn với giá ưu đãi

Nguyễn Hùng |

Từ 22.3, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam qua sân bay Vân Đồn có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng trả tiền với giá ưu đãi. Những người không muốn cách ly tự nguyện ở các khách sạn này sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của Quân khu 3 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quảng Ninh sửa nội dung gây tranh cãi về việc cách ly người đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sẽ cách ly đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và từ các địa phương đã có dịch trong nước đến Quảng Ninh qua các con đường.