Thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhưng Đà Nẵng yên tâm vì kiểm soát được dịch

An Thượng |

Ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 13.5 tại Đà Nẵng, trong đó 9 ca liên quan đến Khu công nghiệp An Đồn. Tuy vậy, Đà Nẵng nhận định đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tại cuộc họp chiều nay - 13.5 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19. Trong đó, 9 ca là những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 3545, trực tổng Đài, Công ty Trường Minh, Khu Công nghiệp An Đồn. Tất cả đều đã cách ly y tế; 1 bệnh nhân liên quan đến vũ trường new Phương Đông.

Như vậy, liên quan đến nữ bệnh nhân 3545, Khu Công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng đã phát hiện 45 ca. Liên quan đến đám cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3 ngày 1.5, có Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA mắc COVID-19 tham dự, thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu 13 trường hợp F1, phát hiện 2 ca mắc COVID-19; 222 mẫu từng dự đám cưới đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện, các ngành, địa phương ở Đà Nẵng tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao. Từ khi bùng phát dịch đến nay, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 75.400 người có nguy cơ lây nhiễm cao. 491 ngàn lượt người cài đặt Bluzone, là địa phương có tỷ lệ dân số cài đặt cao nhất nước. Hơn 3.500 tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch.

Đà Nẵng khám sàng lọc, truy vết COVID-19 xuyên đêm tại Khu Công nghiệp An Đồn. Ảnh: H.L
Đà Nẵng khám sàng lọc, truy vết COVID-19 xuyên đêm tại Khu Công nghiệp An Đồn. Ảnh: H.L

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng nhận định, với những biện pháp quyết liệt, khẩn trương, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình liên quan đến ổ dịch Công ty Trường Minh, Khu Công nghiệp An Đồn. Riêng các trường hợp liên quan đến vũ trường New Phương Đông, thẩm mỹ viện AMIDA, đám cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3, hiện chỉ còn rất ít trường hợp mắc mới, gần như không còn người lây nhiễm.

Thành phố Đà Nẵng tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch tại các Khu Công nghiệp. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo nếu doanh nghiệp nào không đảm bảo giãn cách, đóng cửa kín, bật điều hòa trong điều kiện chật hẹp thì đóng cửa doanh nghiệp.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, của các đối tượng cá nhân các trường hợp F1, F2, và F0, công tác phòng chống dịch đã đạt một số kết quả. 24 giờ qua, số ca dương tính dự báo là rất cao, nhưng thực tế đã giảm. Đây là điều đáng mừng.

Trước đó, tại cuộc họp Thành ủy sáng nay, Bí thư Nguyễn Văn Quảng khẳng định, dịch bệnh đã được kiểm soát ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông nói thành phố không chủ quan mà tiếp tục triển khai xét nghiệm trên diện rộng, tập trung vào các nơi nguy cơ cao để xác định nguồn lây trong cộng đồng.

Đà Nẵng hiện đầy đủ mọi điều kiện để chống dịch, từ sinh phẩm, các vật tư y tế và lực lượng lấy mẫu; năng lực xét nghiệm có thể đạt 15.000 mẫu mỗi ngày.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 phức tạp, người lao động Đà Nẵng ngậm ngùi ăn cơm ở gầm cầu

Tường Minh - Cát Tường |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả quán ăn, quán cà phê không thể hoạt động bình thường, chỉ bán mang đi, khiến nhiều lao động nghèo ở thành phố Đà Nẵng buộc phải ăn trưa, ngủ nghỉ dưới những gầm cầu hay gốc cây ven đường.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.

Đà Nẵng: Chính thức khởi tố thẩm mỹ viện AMIDA vì để lây COVID-19 ra cộng đồng

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đà Nẵng: Công bố mẫu xét nghiệm COVID của 7.000 công nhân KCN An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 7.000 công nhân qua đó, đều cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Dịch COVID-19 phức tạp, người lao động Đà Nẵng ngậm ngùi ăn cơm ở gầm cầu

Tường Minh - Cát Tường |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả quán ăn, quán cà phê không thể hoạt động bình thường, chỉ bán mang đi, khiến nhiều lao động nghèo ở thành phố Đà Nẵng buộc phải ăn trưa, ngủ nghỉ dưới những gầm cầu hay gốc cây ven đường.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Tường Minh |

Một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng chưa xây dựng phương án phòng chống dịch, hoặc phương án phòng chống dịch bị động, khó kích hoạt khi xảy ra các ca F0, F1 trên thực tế.

Đà Nẵng: Chính thức khởi tố thẩm mỹ viện AMIDA vì để lây COVID-19 ra cộng đồng

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đà Nẵng: Công bố mẫu xét nghiệm COVID của 7.000 công nhân KCN An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận 37 ca mắc COVID-19 tại Khu Công nghiệp An Đồn, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 7.000 công nhân qua đó, đều cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.