Thêm 1 ca mắc COVID-19, Hòa Bình khẩn cấp tìm người tiếp xúc

Vân Tiến |

Chiều 10.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phát đi thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với 1 ca dương tính với SARS CoV-2

Cụ thể, bệnh nhân có mã số BN3433 là nam giới (33 tuổi), địa chỉ tại xóm Thượng, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trường hợp đi về từ Bệnh viện K sơ sở 3 (Tân Triều) từ ngày 3.5 đến 7.5, cụ thể như sau:

Khoảng 15h30 ngày 2.5 đến 7.5, ở nhà trọ số 139, tổ 14, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Từ 20h – 21h ngày 6.5 có đi hội họp tại đầu ngõ tổ 14, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Từ 7h30 –7h50 ngày 7.5, đi xe Bus số 62 từ bệnh viện K đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Tại bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội từ 7h50 – 8h00 ngày 7.5 đi xe khách (biển số 30V-4157) từ bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội đến Hòa Bình từ 8h00 đến hơn 11h00 cùng ngày.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đề nghị những người đến các địa điểm và trong thời gian trên liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn.

Trước đó, trưa 10.5, Bộ Y tế công bố thêm 32 ca mắc mới COVID-19, trong đó có thêm 1 ca ở Hòa Bình là bệnh nhân (BN3433), có liên quan dịch tễ với Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ngày 9.5, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong vòng 2 ngày 9 – 10.5, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Thêm 2 ca mắc COVID-19 là 2 mẹ con

Vân Tiến |

Sáng 10.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Đây là trường hợp 2 mẹ con.

TP Hòa Bình thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 10.5

Vân Tiến |

Từ 0h ngày 10.5, TP Hòa Bình (Hòa Bình) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội do có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 2 ca nghi mắc COVID-19.

Xuất hiện 2 ca dương tính, Hòa Bình đóng cửa các cơ sở dịch vụ ăn uống

Vân Tiến |

Ngày 9.5, tại tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 đều liên quan đến ca bệnh số BN3147.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hòa Bình: Thêm 2 ca mắc COVID-19 là 2 mẹ con

Vân Tiến |

Sáng 10.5, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Đây là trường hợp 2 mẹ con.

TP Hòa Bình thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 10.5

Vân Tiến |

Từ 0h ngày 10.5, TP Hòa Bình (Hòa Bình) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội do có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 2 ca nghi mắc COVID-19.

Xuất hiện 2 ca dương tính, Hòa Bình đóng cửa các cơ sở dịch vụ ăn uống

Vân Tiến |

Ngày 9.5, tại tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 đều liên quan đến ca bệnh số BN3147.