Thầy trò ngành y chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Hải Nguyễn |

81 trong tổng số 239 thầy trò Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam đã lên đường vào TP.Hồ Chí Minh tham gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 21.7.

“Bằng sức trẻ, sự quyết tâm và tinh thần quả cảm, sẵn sàng dấn thân cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Học viện luôn tin tưởng các đồng chí, sinh viên tham gia đoàn công tác sẽ cùng các lực lượng nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, để cuộc sống của nhân dân TP.Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân cả nước trở lại sự yên bình” – PGS-TS Phạm Quốc Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, phát biểu tại lễ xuất quân.

Lãnh đạo Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tặng bằng khen cho 37 giáo viên, sinh viên của Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 25.5 - 9.6.
Lãnh đạo Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tặng bằng khen cho 37 giáo viên, sinh viên của Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 25.5 - 9.6.
Lãnh đạo Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tặng bằng khen cho 37 giáo viên, sinh viên của Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 25.5 - 9.6.2021.

Các sinh viên Y5, Y6 của Học viện cùng các thầy cô bộ môn chuyên ngành sẽ về huyện Củ Chi tham gia công tác xét nghiệm và truy vết cùng các lực lượng tại chỗ. Trong số 239 thầy trò của Học viện lên đường chi viện cho miền Nam lần này có người vừa hoàn thành 14 ngày hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch.

Đã có 1.200 đơn tình nguyện của thầy và trò Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tham gia chiến dịch phòng chống COVID-19 tại Bắc Giang và TP. Hồ Chí Minh.
Đã có 1.200 đơn tình nguyện của thầy và trò Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tham gia chiến dịch phòng chống COVID-19 tại Bắc Giang và TP.Hồ Chí Minh.

Sinh viên Y4 Bùi Thị Hằng cho biết: “Khi em đăng ký đi Bắc Giang dập dịch, bố mẹ rất ủng hộ. Tuy nhiên, khi biết tin em vào Củ Chi lần này, bố mẹ lo lắng nhiều hơn nhưng tôn trọng quyết định của em”.

Hành trang Hằng mang theo lần này chỉ có chiếc vali cỡ nhỏ với 3-4 bộ quần áo. Phần lớn không gian còn lại được dành cho các vật dụng thiết yếu như thuốc chống viêm da, bù khoáng và thực phẩm giàu năng lượng.

Giáo viên Huỳnh Thị Hồng Nhung - Giảng viên bộ môn Ngoại, là một trong 11 giáo viên cùng các sinh viên vào miền Nam đợt này - chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia phòng chống dịch COVID-19 sau lần thứ nhất tại tỉnh Bắc Giang. Với kinh nghiệm cá nhân cùng tâm thế đi đến khi nào hết dịch COVID-19 mới trở về nên tôi cùng các em sinh viên của Học viện đã sẵn sàng cùng các lực lượng tại chỗ dốc sức truy vết, xét nghiệm tại địa bàn huyện Củ Chi để nhanh chóng khống dịch dịch trong thời gian sớm nhất.

Trước khi lên đường, thầy và trò Học viện đã dâng hương trước Tượng Đại y thiền sư Tuệ Tĩnh.
Trước khi lên đường, thầy và trò Học viện đã dâng hương trước Tượng Đại y thiền sư Tuệ Tĩnh.

TS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội nhi, BV Tuệ Tĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, cho biết: “Đoàn đi TP.Hồ Chí Minh lần này, nòng cốt là các em từng tham gia chống dịch tại Bắc Giang, bổ sung thêm những giảng viên, bác sĩ và các sinh viên tình nguyện khác. Trước khi lên đường, đoàn đã được chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là tổ chức tập huấn về mặt chuyên môn cho toàn bộ cán bộ, sinh viên tham gia. Đối với TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung, tính phức tạp và nguy hiểm hơn Bắc Giang nhiều.

Theo đó, khi tuyển quân, các em sinh viên tình nguyện rất nhiệt tình, hăng hái, từ chiến dịch đi chống dịch ở Bắc Giang đến thời điểm này là hơn 1.200 đơn tình nguyện. Các em đi với tinh thần tự nguyện, nhiệt huyết và được sự ủng hộ của gia đình".

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

5 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Khánh Hòa đều lớn tuổi

Hữu Long |

Khánh Hòa ghi nhận 5 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 đã tử vong. Toàn bộ những bệnh nhân tử vong lần này đều lớn tuổi, có các bệnh nền nặng...

Tin nhanh 60s: TP.HCM, Hà Nội và 21 tỉnh thêm 2.775 ca COVID-19 mới

NHÓM PV |

Sáng 21.7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca COVID-19. Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 2.775 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 393 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt số ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 1.739 ca. Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mới.

Sáng 21.7, ghi nhận 2.787 ca mắc mới COVID-19, hơn 4,3 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 2.787 ca mắc mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.336.833 liều.

Hà Nội chỉ đạo khẩn để giảm ùn tắc tại 22 chốt kiểm dịch COVID-19

Hà Phương |

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn hai lực lượng công an và lực lượng giao thông vận tải có giải pháp kịp thời khắc phục ngay.

Nóng Sài Gòn: Số ca nhiễm COVID-19 phát hiện ở BV tại TPHCM đã giảm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Dừng thu phí tất cả trạm BOT tại TPHCM; Khu điều trị COVID-19 của BV Quân y 175 thu dung sau 48h; Số ca nhiễm COVID-19 trong bệnh viện giảm... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

5 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Khánh Hòa đều lớn tuổi

Hữu Long |

Khánh Hòa ghi nhận 5 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 đã tử vong. Toàn bộ những bệnh nhân tử vong lần này đều lớn tuổi, có các bệnh nền nặng...

Tin nhanh 60s: TP.HCM, Hà Nội và 21 tỉnh thêm 2.775 ca COVID-19 mới

NHÓM PV |

Sáng 21.7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca COVID-19. Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 2.775 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 393 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt số ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 1.739 ca. Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mới.

Sáng 21.7, ghi nhận 2.787 ca mắc mới COVID-19, hơn 4,3 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 21.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 2.787 ca mắc mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.336.833 liều.

Hà Nội chỉ đạo khẩn để giảm ùn tắc tại 22 chốt kiểm dịch COVID-19

Hà Phương |

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn hai lực lượng công an và lực lượng giao thông vận tải có giải pháp kịp thời khắc phục ngay.

Nóng Sài Gòn: Số ca nhiễm COVID-19 phát hiện ở BV tại TPHCM đã giảm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Dừng thu phí tất cả trạm BOT tại TPHCM; Khu điều trị COVID-19 của BV Quân y 175 thu dung sau 48h; Số ca nhiễm COVID-19 trong bệnh viện giảm... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.7.