Thầy Hiệu trưởng nói gì trước thông tin bị “tố” bóp cổ học sinh

Quách Du |

Thầy Hùng cho biết, mình không hề có hành động bóp cổ hoặc đánh đập em Đ, sự việc đã được các cơ quan chức năng và gia đình xác minh, gia đình phụ huynh cũng đã xin lỗi và rút đơn phản ánh.

Ngày 11.1, trao đổi với thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), người vừa qua bị phụ huynh tố có hành động bóp cổ học sinh Trương Đình Đ (là học sinh lớp 8D của trường) xảy ra vào ngày 6.1.

 
Trường THCS Quảng Cư (phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn)

Thầy Hùng cho hay, sáng 6.1, khi đi qua lớp 8D, thời điểm này, cô giáo bộ môn chưa đến lớp nên thấy một tốp học sinh đang ngồi hát. “Sau đó tôi nhắc nhở các em giữ trật tự. Tuy nhiên lúc này, có nghe tiếng một em học sinh chửi mình nên đã mời em Đ lên văn phòng hỏi rõ” – thầy Hùng nói.

Theo thầy Hùng, khi em Đ lên văn phòng, tôi hỏi có phải em là người buông lời chửi không? Đ không thừa nhận, sau đó, tôi mời thêm 3 em ngồi cùng bàn với Đ lên để hỏi. Khi nghe các em này bảo Đ là người chửi, tôi có yêu cầu Đ viết tường trình tại phòng truyền thống. “Tôi không hề có hành động bóp cổ và đánh đập em Đ” - thầy Hùng nói.

 
Thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư cho biết, mình không hề có hành động đánh hay bóp cổ em Đ.

“Sau sự việc xảy ra, phụ huynh tố tôi có hành động bóp cổ em Đ, thực sự tôi rất buồn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình, phụ huynh của em Đ đã xác nhận không có việc thầy giáo bóp cổ hay đánh đập em Đ, đồng thời gia đình trực tiếp xin lỗi tôi và rút đơn tố đã gửi đến công an phường trước đó.

Cùng ngày, chị Vũ Thị Thủy (mẹ ruột em Đ) cho biết; “Hôm đấy (6.1), khi đi làm về tôi có nghe người khác trao đổi lại về sự việc con mình bị thầy bóp cổ, do bức xúc, vậy nên tôi đã làm trình báo lên phường. Giờ đây, xác minh lại sự việc không phải thế” – chị Thủy nói.

Chị Thủy cho biết thêm, sau khi thấy việc gia đình làm như thế là không phải, oan cho thầy Hùng, gia đình đã trực tiếp đến xin lỗi thầy và rút đơn tố trên phường về.

“Hôm đấy, do cô giáo chưa đến nên em cùng nhóm bạn ngồi hát, thầy Hùng đi qua bắt gặp nên gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Khi em lên đến văn phòng thì thầy có túm áo em nên em sợ bỏ chạy. Trong khi dùng dằng, em bị cúc áo quệt vào cổ nên có vết xước. Thầy Hùng không đánh và bóp cổ em” - em Trương Đình Đ nói về sự việc.

Trước đó, như đã thông tin, gia đình em Trương Đình Đ (là học sinh lớp 8D, trường THCS Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã gửi đơn đến Công an phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn “tố” thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, đã có hành động bóp cổ em Đ tại trường. Sự việc sau đó được cơ quan chức năng khẩn trương vào xác minh, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Thực hư việc cô giáo tát 2 cái khiến học sinh bị chấn động não

Đặng Chung |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, bị chấn động não, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình đã thông tin bước đầu về sự việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy Hiệu trưởng chỉ đạo cho thu các khoản thu trái quy định và chi tiêu vô tội vạ, hơn 10 giáo giáo viên nhà trường đã ký đơn tố cáo Hiệu trưởng gửi đến cơ quan chức năng.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Thực hư việc cô giáo tát 2 cái khiến học sinh bị chấn động não

Đặng Chung |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, bị chấn động não, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình đã thông tin bước đầu về sự việc.