Bệnh nhân là Danh Văn (sinh năm 1990), ngụ ấp An Phú, xã Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), là giáo viên của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tiên Hải (TP. Hà Tiên).
Bị tai nạn gãy chân, nhưng do vết thương phức tạp nên sau đó thầy Văn được Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị.
Tại đây, Văn được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn đông máu di truyền gây ra do thiếu hụt hoặc bất thường chức năng các yếu tố đông máu VIII (Hemophilia) nên việc điều trị rất phức tạp, chi phí rất tốn kém.
Chỉ trong thời gian điều trị từ ngày 19.11. 2019 đến 17.01.2020 tổng chi phí đã lên đến 9,4 tỉ đồng, một con số khủng khiếp đối với gia đình.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, bởi trung tuần tháng 5.2020, khi gia đình đưa Văn tái khám thì được thầy thuốc hướng dẫn điều trị nội trú 11 ngày với tổng chi phí lên đến trên 2 tỉ đồng. Nâng tổng chi phí điều trị lên trên 11 tỉ đồng.
“Lúc nhận được thông tin bệnh và dự báo chi phí, gia đình định buông xuôi vì vượt quá khả năng” - ông Dang Định, cha ruột thầy Danh Văn nhớ lại. Theo ông Định, lúc thầy giáo Văn bị tai nạn, gia đình vay tiền khắp nơi, cầm cố, bán đất để có tiền điều trị ban đầu đã hụt hơi. Vì vậy khi nghe đề cập đến tiền tỉ là gia đình hết cách.
Ông Huỳnh Tấn Hoài - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – chia sẻ: “Gia đình ông Danh Định tại địa phương không khá giả. Trong khi đó, số tiền điều trị thật sự quá lớn đối với cả gia đình giàu có. Do đó, khi nắm tình hình, chúng tôi đã nhanh chóng hỗ trợ hướng dẫn gia đình các thủ tục, làm xác nhận đủ điều kiện quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh”.
Ông Nguyễn Công Chánh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Kiên Giang giải thích thêm: “Theo quy định, người tham gia Bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng), tương đương 8.940.000 đồng thì lần khám chữa bệnh sau, đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nằm trong danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả”.
Theo ông Chánh, tính đến thời điểm này, đây cũng là trường hợp được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cao nhất trên địa bàn Kiên Giang. “Điều này không chỉ thể hiện tính nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân” - ông Chánh chia sẻ.