Thấy gì từ mô hình Hội quán ở Đồng Tháp?

Lục Tùng |

“Hội quán” là gì mà lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ về Đồng Tháp làm việc cũng đều đánh giá cao và đề nghị nhân rộng?

Ngày 17.10, tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình hội quán”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Đây là sáng tạo của tỉnh Đồng Tháp nhằm thành lập thiết chế xã hội tập hợp những người có cùng ý nguyện, ngành nghề, hoạt động không “biên chế”, không ngân sách hỗ trợ để bàn bạc cách làm ăn, trao đổi kinh nghiệm... theo định kỳ 1 tháng/lần.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang (thứ 2 từ phải sang) thăm mô hình Hội quán Nhà trọ Công nhân. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang (thứ 2 từ phải sang) thăm mô hình Hội quán Nhà trọ Công nhân. Ảnh: Lục Tùng

Tính từ mô hình đầu tiên là Canh Tân Hội quán ở xã An Nhơn (Châu Thành) vào ngày 3.7.2016 với 105 hội viên, Hội quán ở Đồng Tháp đã không ngừng lớn mạnh về quy mô tổ chức lẫn những đóng góp xã hội. Hiện toàn tỉnh phát triển được 84 Hội quán với 4.775 hội viên với nhiều ngành nghề, như: Sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, văn nghệ sĩ... và nhà trọ công nhân.

Mô hình kinh doanh “Cây xoài nhà tôi” - sản phẩm của mô hình Hội quán. Ảnh: Lục Tùng
Mô hình kinh doanh “Cây xoài nhà tôi” - sản phẩm của mô hình Hội quán. Ảnh: Lục Tùng

Thông qua các sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đã chuyển tải thông tin thị trường và tiến bộ khoa học từ nhiều nguồn đến hội viên kịp thời, đúng theo nhu cầu thực tế. Qua đó, không chỉ góp phần giảm chi phí sản xuất từ 600-1.500đ/kg, mà còn xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, như: Hùn vốn trang bị điện thoại thông minh để truy cập Internet và mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam vườn tôi”, “Ruộng nhà mình”...

Ông Nguyễn Hữu Nhân - Chủ nhiệm Hội quán Văn nghệ sĩ- khẳng định: Hội quán đã góp phần thiết thực lập lại mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ở nông thôn. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Hữu Nhân - Chủ nhiệm Hội quán Văn nghệ sĩ - khẳng định: Hội quán đã góp phần thiết thực lập lại mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ở nông thôn. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa phải) xuống tận nơi tặng điện thoại thông minh cho đại diện các Hội quán. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa phải) xuống tận nơi tặng điện thoại thông minh cho đại diện các Hội quán. Ảnh: Lục Tùng

Với những tác động tích cực đó, thời gian qua, khi về Đồng Tháp làm việc, nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước đánh giá cao và mong muốn nghiên cứu nhân rộng mô hình Hội quán.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tặng quà năm học mới cho con công nhân môi trường

LAN NGÔ |

Hơn 500 quyển tập và 2.300.000 đồng được trao cho con của công nhân nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá thuộc Công ty Cổ phần môi trường Cửu Long nhân dịp năm học mới.

Hội quán “Nhà trọ công nhân” - tổ ấm cho “4 nhà”

LỤC TÙNG |

Hội quán “Nhà trọ công nhân” không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm để kinh doanh, quản lý tốt hơn, với vai trò “đầu mối”, đây còn là kênh để chuyển tải chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến công nhân (CN) và ngược lại... Vì thế, không quá lời khi gọi Hội quán “Nhà trọ công nhân” (hội quán) là tổ ấm cho nhà kinh doanh, nhà quản lý, hay CN mà còn tạo ra sự an tâm cho tổ chức Công đoàn (CĐ).

Hình ảnh ra mắt Hội quán “Nhà trọ công nhân” đầu tiên tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Chiều 12.6, LĐLĐ Đồng Tháp, Thành ủy Sa Đéc đã trang trọng làm lễ ra mắt Hội quán “Nhà trọ công nhân” đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đồng Tháp: Tặng quà năm học mới cho con công nhân môi trường

LAN NGÔ |

Hơn 500 quyển tập và 2.300.000 đồng được trao cho con của công nhân nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá thuộc Công ty Cổ phần môi trường Cửu Long nhân dịp năm học mới.

Hội quán “Nhà trọ công nhân” - tổ ấm cho “4 nhà”

LỤC TÙNG |

Hội quán “Nhà trọ công nhân” không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm để kinh doanh, quản lý tốt hơn, với vai trò “đầu mối”, đây còn là kênh để chuyển tải chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến công nhân (CN) và ngược lại... Vì thế, không quá lời khi gọi Hội quán “Nhà trọ công nhân” (hội quán) là tổ ấm cho nhà kinh doanh, nhà quản lý, hay CN mà còn tạo ra sự an tâm cho tổ chức Công đoàn (CĐ).

Hình ảnh ra mắt Hội quán “Nhà trọ công nhân” đầu tiên tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Chiều 12.6, LĐLĐ Đồng Tháp, Thành ủy Sa Đéc đã trang trọng làm lễ ra mắt Hội quán “Nhà trọ công nhân” đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.