Thay đổi cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề xuất sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thì đơn vị sự nghiệp công lập chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công (không phân biệt đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động và đơn vị do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần hay hỗ trợ toàn bộ chi phí hoạt động). Việc chi trả thu nhập tăng thêm của người lao động sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính trong năm.

Quy định như trên dẫn đến có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động, có nguồn thu cung cấp dịch vụ theo giá thị trường, có khả năng chi trả tiền lương cao hơn quy định của nhà nước cho người lao động, nhưng phải đợi sau khi tính toán cân đối chênh lệch thu, chi, nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo quy định, mới được sử dụng từ quỹ bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động. Điều này chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ…

Theo Bộ Tài chính, để khắc phục hạn chế hiện nay dự thảo Nghị định (Điểm a Khoản 2 Điều 9 và Điểm a Khoản 2 Điều 10) bổ sung quy định như sau:

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ, vị trí việc làm. Các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương do Nhà nước quy định; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có).

Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả hoạt động tài chính của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định chi trả tiền lương tối đa thêm một lần trên cơ sở tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên phải có cam kết về tổng mức kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện không thấp hơn mức kinh phí trích lập Quỹ của năm trước liền kề. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung.

Quy định như trên nhằm đảm bảo tính thống nhất chung về cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời tránh tình trạng các đơn vị hạch toán hết vào chi phí tiền lương, không có tích lũy cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tái đầu tư cho hoạt động của đơn vị. Trong trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ về tài chính muốn thực hiện cơ chế chi trả tiền lương theo doanh nghiệp, đơn vị áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (được hướng dẫn bổ sung quy định tại Nghị định này).

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không phải là điều chỉnh đôi chút

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 4.3, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.

Tổng thống Trump góp tiền lương để Mỹ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo dùng mức lương hàng quý của ông cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ để phục vụ cho nỗ lực chống dịch COVID-19, Nhà Trắng thông tin ngày 3.3.

Công đoàn vào cuộc giải quyết hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong 1 tuần, địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tới 4 vụ người lao động (NLĐ) ngừng việc do liên quan đến việc doanh nghiệp (DN) chưa xây dựng thang bảng lương năm 2020, cũng như NLĐ chưa đồng tình với cách điều chỉnh lương, nâng lương hàng năm của DN. Tuy nhiên, khi công đoàn vào cuộc, những bất đồng giữa DN và NLĐ được giải quyết ngay trong ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không phải là điều chỉnh đôi chút

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 4.3, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.

Tổng thống Trump góp tiền lương để Mỹ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo dùng mức lương hàng quý của ông cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ để phục vụ cho nỗ lực chống dịch COVID-19, Nhà Trắng thông tin ngày 3.3.

Công đoàn vào cuộc giải quyết hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong 1 tuần, địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tới 4 vụ người lao động (NLĐ) ngừng việc do liên quan đến việc doanh nghiệp (DN) chưa xây dựng thang bảng lương năm 2020, cũng như NLĐ chưa đồng tình với cách điều chỉnh lương, nâng lương hàng năm của DN. Tuy nhiên, khi công đoàn vào cuộc, những bất đồng giữa DN và NLĐ được giải quyết ngay trong ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường.