Thấy bánh chưng xanh, thấy Tết gõ cửa

Thiều Trang |

Những ngày cuối năm yên bình, dường như ai cũng muốn “chạy trốn” nhịp sống hiện đại, thu mình lại cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét, cùng nhau tận hưởng hương vị an yên cuối năm.

Bánh chưng là món bánh truyền thống vào dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn tự gói bánh, dạy cho thế hệ sau cách làm để gìn giữ và duy trì phong tục ngày Tết.
Bánh chưng là món bánh truyền thống vào dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn tự gói bánh, dạy cho thế hệ sau cách làm để gìn giữ và duy trì phong tục ngày Tết. Ảnh: Phạm Hằng
Bánh chưng gồm các nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được gói bằng lá dong. Moi nguyên liệu làm bánh chưng đều được lựa chọn kỹ càng, khi gói cần gói chắc tay, khi luộc cũng cần phải canh chừng để bánh vừa chín tới. Ảnh: Xuân Ngọc
Bánh chưng gồm các nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được gói bằng lá dong. Moi nguyên liệu làm bánh chưng đều được lựa chọn kỹ càng, khi gói cần gói chắc tay, khi luộc cũng cần phải canh chừng để bánh vừa chín tới. Ảnh: Xuân Ngọc
Bánh chưng gồm các nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được gói bằng lá dong. Tất cả nguyên liệu làm bánh chưng đều được lựa chọn kỹ càng, khi gói cần gói chắc tay, khi luộc phải canh chừng để bánh vừa chín tới. Ảnh: Xuân Ngọc
Gác lại mọi bồn bề sau một năm vất vả, đại gia đình quây quần bên nhau gói bánh chưng xanh, trông bếp lửa hồng, cùng nhau sẻ chia những niềm hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Quang Đại
Gác lại mọi bồn bề sau một năm vất vả, đại gia đình quây quần bên nhau gói bánh chưng xanh, trông bếp lửa hồng, cùng nhau sẻ chia những niềm hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Quang Đại
Những ngày cuối năm, ai cũng muốn “chạy trốn” nhịp sống hiện đại, thu mình lại cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét, cùng nhau tận hưởng hương vị an yên cuối năm. “Nhà mình ai cũng đi làm xa, chỉ trông đợi Tết về để đoàn tụ. Những ngày cuối năm chỉ cần như vậy là đủ” - Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ.
“Nhà mình ai cũng đi làm xa, chỉ trông đợi Tết để về đoàn tụ. Những ngày cuối năm chỉ cần như vậy là đủ” - Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ. Ảnh: Thiều Trang
Là sinh viên Học viện Hậu cần, Lê Bá Hạnh rất mong ngóng ngày về quê đón Tết. “Mình học trong môi trường quân đội, rất ít được về nhà. Vì vậy, đến Tết chỉ mong được về quê chuẩn bị và đón Tết cùng bố mẹ. Đặc biệt là cùng gia đình gói bánh và trò chuyện, thật sự rất vui và hạnh phúc” - Bá Hạnh tâm sự.
Là sinh viên Học viện Hậu cần, Lê Bá Hạnh rất mong ngóng ngày về quê đón Tết. “Mình học trong môi trường quân đội, rất ít được về nhà. Vì vậy, đến Tết chỉ mong được về quê chuẩn bị và đón Tết cùng bố mẹ. Đặc biệt là cùng gia đình gói bánh và trò chuyện, thật sự rất vui và hạnh phúc” - Bá Hạnh tâm sự. Ảnh: Bá Hạnh
h
h
29 Tết, nhà nhà quây quần, cùng nhau rửa lá, gói bánh, cùng nói cười gợi nhớ lại những câu chuyện xưa. Ảnh: Vân Anh
Nhiều trẻ nhỏ hào hứng với hoạt động gói bánh chưng xanh, sẵn sàng cùng ông bà cha mẹ thức khuya gói bánh.
Nhiều trẻ nhỏ hào hứng với hoạt động gói bánh chưng xanh, sẵn sàng cùng ông bà cha mẹ thức khuya gói bánh.
Nhiều trẻ nhỏ hào hứng với hoạt động gói bánh chưng xanh, sẵn sàng cùng ông bà cha mẹ thức khuya trông lửa nấu bánh. "Vợ chồng con cái đi là cả năm, chỉ mong Tết về cùng bố mẹ, ông bà dọn dẹp, sắm sửa, cùng ăn bữa cơm tất niên sum vầy" - chị Nguyễn Lê chia sẻ. Ảnh: Thiều Trang
Với nhiều người, thức canh nồi bánh chưng là cách để nhớ về kỷ niệm tuổi ấu thơ, cùng người thân bạn bè hàn huyên chuyện năm cũ và những dự định của năm mới.
Với nhiều người, thức canh nồi bánh chưng là cách để nhớ về kỷ niệm tuổi ấu thơ, cùng người thân bạn bè hàn huyên chuyện năm cũ và những dự định của năm mới. Ảnh: Thiều Trang
Bên cạnh những niềm vui, nhiều người cũng nén lại nỗi buồn vì con cháu đi làm xa quê, không thể về vì dịch COVID-19.
Bên cạnh những niềm vui đoàn tụ, nhiều người cũng nén lại nỗi buồn vì con cháu đi làm xa quê, không thể về vì dịch COVID-19. Ảnh: Thiều Trang
g
Một năm nhiều biến động sắp qua đi, hy vọng năm mới sẽ nhiều niềm vui mới đến với mọi nhà. Anh Xuân Ngọc chia sẻ: "Năm mới chỉ mong gia đình bình an, khỏe mạnh, mong cho đại dịch COVID-19 nhanh chóng qua đi để ai cũng hoàn thành được các dự định của bản thân". Ảnh: Đình Chi
Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Cách gói bánh chưng bằng tay và bằng khuôn đẹp mắt cho ngày Tết

THANH NGA (T/H) |

Có rất nhiều cách để gói được bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt. Dù gói bánh bằng khuôn hay bằng tay thì bạn cần nắm rõ các bước thao tác và tỉ mỉ trong khi gói và nấu bánh để cho ra những mẻ bánh chất lượng nhất.

TPHCM: Gói 3.700 chiếc bánh chưng "Tết chia sẻ yêu thương"

Huân Cao |

Ngày 8.2, tại chùa Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TPHCM) tổ chức gói 3.700 chiếc bánh chưng. Đây là hoạt động thường niên của chùa mỗi dịp Tết đến, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương".

Lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết

Tạ Quang |

Những ngày giáp Tết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Đây là dịp để đồng đội gần gũi, động viên nhau khi phải đón Tết xa nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách gói bánh chưng bằng tay và bằng khuôn đẹp mắt cho ngày Tết

THANH NGA (T/H) |

Có rất nhiều cách để gói được bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt. Dù gói bánh bằng khuôn hay bằng tay thì bạn cần nắm rõ các bước thao tác và tỉ mỉ trong khi gói và nấu bánh để cho ra những mẻ bánh chất lượng nhất.

TPHCM: Gói 3.700 chiếc bánh chưng "Tết chia sẻ yêu thương"

Huân Cao |

Ngày 8.2, tại chùa Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TPHCM) tổ chức gói 3.700 chiếc bánh chưng. Đây là hoạt động thường niên của chùa mỗi dịp Tết đến, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương".

Lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết

Tạ Quang |

Những ngày giáp Tết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Đây là dịp để đồng đội gần gũi, động viên nhau khi phải đón Tết xa nhà.