DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ CỦA CTY BÌNH HÀ 4.500 TỈ ĐỒNG “ĐỔ VỠ” Ở HÀ TĨNH:

Thất bại do... quy định giết mổ nhân đạo?

TRẦN TUẤN |

Sáng 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiều đại biểu đã chất vấn “truy” trách nhiệm ngành chức năng trong thẩm định dự án Chăn nuôi bò Bình Hà, giải pháp đối với dự án trong thời gian tới.

Truy trách nhiệm thẩm định dự án

Theo đó, đại biểu Đặng Quốc Cương (Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên) mở đầu chất vấn đã cho rằng, ban đầu dự án (DA) Chăn nuôi bò Bình Hà được địa phương tạo điều kiện tối đa trong đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất để triển khai với kỳ vọng rất lớn. Thế nhưng, đến nay, qua báo cáo, DA đã thua lỗ, gây thất vọng.

“Đây là một DA rất lớn. Chúng tôi cho rằng các sở ngành ngay từ ban đầu phải thẩm định chặt chẽ. Nay DA bê bết như vậy, thì trách nhiệm của cơ quan thẩm định thế nào. Dù chưa được phép, nhưng vừa qua Cty đã tự ý chuyển hơn 200ha đất trồng cỏ sang trồng chuối, vậy trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng thế nào? Hướng chuyển đổi cơ cấu của Cty tới đây sẽ ra sao?” - đại biểu Cương chất vấn.

Ngoài ra, nhiều đại biểu khác cũng chất vấn các nội dung liên quan đến DA nuôi bò Bình Hà, nhưng khái quát lại là có hai vấn đề: Đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng trong thẩm định, quản lý, giám sát DA, với vi phạm trong việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cỏ sang trồng chuối, cơ quan chức năng đã xử lý như thế nào; giải pháp đối với DA trong thời gian tới ra sao.

“Mở” cho doanh nghiệp lối thoát

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Văn Việt - GĐ Sở NNPTNT Hà Tĩnh - khẳng định, DA Chăn nuôi bò Bình Hà là DA lớn, được tỉnh kỳ vọng sẽ góp phần vào chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Thế nhưng, sau thời gian ngắn triển khai đã không hiệu quả, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.

Về việc Cty tự ý chuyển đổi hơn 200ha đất trồng cỏ sang trồng chuối, sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã làm việc với Cty. Đúng quy định thì phải xử phạt hành chính. Thế nhưng, thực tế do Cty gặp khó khăn, nên sau đó, ngành chức năng đã xem xét, để Cty quản lý, chăm sóc diện tích chuối đã trồng, sau này nếu hiệu quả sẽ tính đến phương án cho chuyển đổi mục đích.

Việc đại biểu băn khoăn về hiệu quả kinh tế của việc trồng chuối, ông Việt thông tin, ở diện tích 50ha chuối trồng lần thứ nhất vào tháng 4.2017 đang sinh trưởng phát triển tốt, còn một tháng nữa thu hoạch sẽ đánh giá được hiệu quả thế nào. Hai đợt trồng sau đang phát triển khá tốt.

“Hiện nhà đầu tư đã có công văn xin điều chỉnh bổ sung DA. Họ xin sử dụng 1.100ha trong tổng số hơn 2.000ha của DA. Quan điểm là đầu tư không hiệu quả thì phải điều chỉnh nhưng điều chỉnh thế nào là do cơ quan thẩm quyền quyết định.

Cũng phải nói một câu cuối cùng là Cty đang rất khó khăn trong khâu tổ chức sản xuất. Rất cần được sự chia sẻ, tháo gỡ của chính quyền” - ông Việt nói.

Trả lời thêm các chất vấn của đại biểu, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - nói: Trước hết sản xuất nông nghiệp luôn rủi ro. Khi DA Chăn nuôi bò Bình Hà quy mô lớn vào, tỉnh ta rất hoan nghênh. Còn nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp các số liệu về năng lực của mình. Thực tế họ gặp khó vì có quy định giết mổ nhân đạo, mà ta không thực hiện được nên đối tác Úc đã cắt giảm cho nhập bò.

Cũng theo ông Sơn, ông rất bất ngờ khi Cty chuyển đổi hơn 200ha trong số hơn 700ha đất trồng cỏ với công nghệ Israel sang trồng chuối. Ông Sơn cho rằng, hiện Cty đang rất khó khăn. Chúng ta cần đặt ra việc trồng chuối có vi phạm gì lớn không. Hiện chưa có bệnh ngoại lai nào đối với cây chuối này. Nên tỉnh vẫn đang tiếp tục theo dõi về việc trồng chuối hết năm 2018 này. Sau đó, nếu hiệu quả sẽ cho điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Thời gian tới, trên tinh thần hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp để họ vượt qua khó khăn. Chứ không phải khi họ khó khăn, chúng ta đẩy cho họ phá sản. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp là chủ trương thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư tốt của tỉnh. Nên phải đánh giá thật khách quan, nếu cây chuối phù hợp thì cho chuyển đổi để phát triển” - ông Sơn nêu quan điểm.

Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đặt câu hỏi, vậy cụ thể bao giờ sẽ thực hiện việc cho chuyển đổi, ông Sơn khẳng định, tới tháng 8.2018 này sẽ đánh giá tổng thể về hiệu quả DA để họp bàn, đưa ra quyết định.

Dự án chăn nuôi bò của Cty Bình Hà triển khai trên địa bàn 6 xã của huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh với diện tích 2.163ha, quy mô hơn 254.000 con bò/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua 3 năm triển khai, bình quân số bò nuôi chỉ đạt 6% quy mô đăng ký. Hiệu quả trồng cỏ cũng chỉ đạt năng suất 20%. Vừa qua, Cty đã kiến nghị xin trả lại hơn 1.000ha đất, đồng thời giảm quy mô đàn bò nuôi từ 254.200 con/năm xuống còn 120.000 con/năm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.